Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Không thể tin tưởng Huawei, ZTE

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho rằng 'không thể tin tưởng' Huawei và ZTE. Ông ủng hộ đề xuất cấm các nhà mạng nông thôn dùng tiền chính phủ mua sắm thiết bị, dịch vụ Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 22/11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) sẽ bỏ phiếu đề xuất yêu cầu nhà mạng loại bỏ và thay thế thiết bị của các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong thư gửi FCC được công bố hôm 14/11, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói rằng “không thể tin tưởng Huawei và ZTE” dựa trên hồ sơ theo dõi và hành động của chính phủ Trung Quốc.

Ông Bar lưu ý công tố viên liên bang đã buộc tội Huawei vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với Iran, gian lận ngân hàng, cản trở tư pháp và đánh cắp bí mật thương mại. Năm 2017, ZTE bị kết tối gửi xấp xỉ 32 triệu USD hàng hóa bất hợp pháp tới Iran.

Chủ tịch FCC Ajit Pai cho biết ủy ban “không thể bỏ qua nguy cơ chính phủ Trung Quốc muốn khai thác lỗ hổng mạng lưới nhằm tham gia hoạt động gián điệp, cài mã độc, virus và các biện pháp khác làm tổn hại đến mạng lưới liên lạc quan trọng”.

Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp trong nước mua sắm trang thiết bị Huawei, ZTE. Tuần trước, Huawei khẳng định chưa bao giờ gặp sự cố nghiêm trọng nào liên quan tới bảo mật trong 30 năm kinh doanh tại 170 quốc gia đang hoạt động.

Chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách hạn chế thương mại hồi tháng 5/2019 và nói họ liên quan tới các hành động chống lại an ninh quốc gia. Mỹ hối thúc các nước không cấp phép 5G cho Huawei và cáo buộc thiết bị Huawei có thể bị Bắc Kinh lợi dụng để gián điệp. Dù vậy, một số quốc gia châu Âu không đồng ý cấm Huawei bất chấp sức ép từ Mỹ.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/cntt/bo-truong-tu-phap-my-khong-the-tin-tuong-huawei-zte-192438.ict