|
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Ảnh: Gett. |
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhận được một thông điệp rõ ràng trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/2, rằng việc hỗ trợ tài chính sau này phụ thuộc vào việc Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình. Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc đối đầu nảy lửa của ông Zelensky với ông Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance.
Ông Zelensky đã đến thăm Nhà Trắng vào thứ Sáu tuần trước, dự định hoàn tất thỏa thuận về khoáng sản. Tuy nhiên, cuộc thảo luận trở nên xấu đi khi ông nhấn mạnh rằng ông Trump phải ủng hộ Kiev thay vì đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Moscow. Đáp lại, ông Trump và Vance cáo buộc ông Zelensky "đánh bạc với Thế chiến III" và tỏ ra miễn cưỡng theo đuổi hòa bình với Nga, mô tả ông là người vô ơn bất chấp hàng tỷ USD viện trợ quân sự của Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chủ nhật, ông Lutnick nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ đã nói rõ rằng ông “chỉ muốn kiến tạo hòa bình”. Tuy nhiên, ông cho rằng ông Zelensky không đến vì điều đó mà đưa ra những yêu cầu "nực cười" với ông Trump và ông Vance.
“Ông Zelensky cần nghe điều đó trực tiếp từ cơ quan tài trợ của nước Mỹ: Chúng tôi sẽ không đưa tiền cho ông trừ khi ông ở đây vì hòa bình”, ông Lutnick nhấn mạnh.
Ông nói thêm rằng ông Trump đã cố gắng lý luận với ông Zelensky, nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Ukraine không thể nói “ông Putin là một kẻ khủng bố và sau đó gọi ông ta đến và cố gắng làm hòa với ông ta”.
Trong cuộc họp hôm thứ Sáu tuần trước, ông Zelensky nhấn mạnh vào sự đảm bảo an ninh của Mỹ trong khi giao tranh vẫn đang tiếp diễn với Moscow. Ông Trump bác bỏ những yêu cầu này và cho rằng chúng "nực cười". Cuộc đối đầu cuối cùng đã dẫn đến việc ông Trump phải cắt ngắn cuộc họp.
Chuyến thăm không chỉ kết thúc đột ngột, không ký được thỏa thuận khoáng sản, mà còn làm dấy lên lo ngại về tương lai viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump hiện đang xem xét lại các cam kết tài chính và quân sự với Kiev.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cũng ám chỉ về khả năng có sự thay đổi trong lập trường của Washington, cho rằng ông Zelensky có thể cần phải từ chức nếu từ chối theo đuổi giải pháp ngoại giao.
Phát biểu với CNN, ông Waltz nói “không rõ liệu Tổng thống Zelensky, đặc biệt là sau những gì chúng ta thấy hôm thứ Sáu, có sẵn sàng chuyển Ukraine sang chấm dứt cuộc chiến này và đàm phán một thỏa hiệp hay không”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng trong khi Washington tìm kiếm hòa bình cho Ukraine thì một số đồng minh châu Âu dường như lại thích kéo dài xung đột để làm Nga suy yếu thêm.
Tính đến tháng 1 năm nay, Mỹ đã cung cấp 65,9 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2/2022.