Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau cuộc đụng độ tại Nhà Trắng, văn phòng của ông cho biết.
Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Pháp, ông Macron kêu gọi "sự bình tĩnh" giữa hai nhà lãnh, nhưng cũng kêu gọi đối thoại về một "lá chắn" hạt nhân khả thi của châu Âu khi lục địa này không còn có thể dựa vào Mỹ.
Trong các cuộc phỏng vấn, ông nói mọi người nên "bình tĩnh trở lại, tôn trọng...để chúng ta có thể tiến về phía trước...bởi vì những gì đang bị đe dọa là quá quan trọng".
Cuộc đấu khẩu tại Phòng Bầu dục hôm 28/2, trong đó ông Zelensky bị đuổi khỏi Nhà Trắng, đã làm dấy lên lo ngại ở châu Âu về cam kết của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
Ông Macron cho biết bất kỳ sự "rút lui" nào của Mỹ ở Ukraine đều "không có lợi cho họ", vì việc buộc Kiev "ký một lệnh ngừng bắn mà không có bảo đảm an ninh" sẽ khiến "khả năng răn đe Nga, Trung Quốc và những nước khác của Mỹ sẽ bốc hơi ngay trong ngày hôm đó".
Nhận câu hỏi rằng liệu ông có nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin như đã làm trong những ngày đầu của cuộc chiến hay không, ông Macron trả lời rằng ông sẽ "không loại trừ khả năng này" nhưng sẽ chỉ làm như vậy "vào thời điểm thích hợp".
“Chúng ta có lá chắn, họ thì không”
Tổng thống Pháp cảnh báo rằng nếu ông Putin không dừng lại ở Ukraine, "chắc chắn ông ấy sẽ chuyển sự chú ý sang Moldova và có lẽ xa hơn nữa là Romania".
Những bình luận được ông Macron đưa ra ngay trước cuộc họp về cuộc chiến Ukraine ở London, với sự tham gia của ông Zelensky với các đồng minh châu Âu, những người đang cân nhắc cách phản ứng trước sự xích lại gần nhau rõ ràng của ông Trump với Điện Kremlin. Ông Macron đề xuất đối thoại chiến lược với các nước châu Âu không có vũ khí hạt nhân. Pháp và Anh là những nước châu Âu duy nhất có kho vũ khí hạt nhân.
"Chúng ta có lá chắn, còn họ thì không. Và họ không còn có thể phụ thuộc vào khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ nữa. Chúng ta cần một cuộc đối thoại chiến lược với những nước không có lá chắn và điều đó sẽ khiến Pháp mạnh mẽ hơn", ông Macron nói với tờ Le Parisien.
Ông nói với tờ Journal du Dimanche rằng sẽ mất từ 5 đến 10 năm để xây dựng một nền quốc phòng châu Âu tự trị độc lập với NATO.
Ông cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ ký kết một thỏa thuận với Nga "mà không có người châu Âu ngồi cùng bàn...thì đó sẽ là sự rạn nứt trong liên minh". Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi ủng hộ hòa bình, nhưng không phải là một sự đầu hàng diễn ra trong bối cảnh người Ukraine bỏ chạy hoặc bị bỏ rơi”.
Câu hỏi khó cho Ukraine: Kiev có thể chiến đấu trong bao lâu nếu không có Mỹ?
Tiệc trưa bị bỏ phí, cuộc họp báo bị hủy: 139 phút kịch tính bên trong Nhà Trắng
