Bí thư Đà Nẵng: Hợp nhất Quảng Nam - Đà Nẵng là “trở về một nhà” sau 27 năm tạm chia tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Quảng Nam và Đà Nẵng là một. Sau 27 năm tạm thời chia tay để mỗi người lớn lên thì bây giờ về chung một nhà. Truyền thống văn hóa, lịch sử của người dân xứ Quảng là “hồn cốt và sức mạnh” của TP mới", Bí thư Đà Nẵng nói.

Bí thư Đà Nẵng: Hợp nhất Quảng Nam - Đà Nẵng là “trở về một nhà” sau 27 năm tạm chia tay

Sáng 25/4, tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chia sẻ rằng chủ trương hợp nhất, sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ mở ra tương lai cho một thành phố mới có diện tích 12.000 km2 và hơn 3 triệu dân.

Đây được xem là chia sẻ đầu tiên của người đứng đầu Thành uỷ Đà Nẵng về chủ trương sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam, được người dân quan tâm theo dõi.

Theo ông Quảng, khi hai địa phương hợp nhất, TP Đà Nẵng mới sẽ có diện tích gấp gần 10 lần diện tích hiện tại của Đà Nẵng. Trở thành một trong những địa phương có diện tích và dân số lớn trong cả nước. Việc hợp nhất được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tận dụng các cơ chế đặc thù của Đà Nẵng hiện tại cho cả khu vực.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo của hai địa phương đã họp 3 phiên, bước đầu thống nhất về phương án và định hướng sắp xếp. Mục tiêu là hoàn thành hai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và cấp tỉnh để báo cáo Trung ương trước ngày 30/4.

"Quảng Nam và Đà Nẵng là một. Sau 27 năm tạm thời chia tay để mỗi người lớn lên thì bây giờ về chung một nhà. Truyền thống văn hóa – lịch sử của người dân xứ Quảng là “hồn cốt và sức mạnh” của thành phố mới. Chính vì vậy, tôi cho rằng truyền thống lịch sử văn hóa nó đã quyện vào từng con người, từng các cơ chế chính sách của người Quảng Nam – Đà Nẵng rồi”, ông Quảng nói.

Ông Quảng khẳng định lãnh đạo hai địa phương đã có sự bàn bạc, thống nhất cao về định hướng phát triển chung sau hợp nhất.

Ngoài yếu tố văn hóa và cơ chế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt lưu ý đến tinh thần đoàn kết giữa hai địa phương. Ông cho rằng đây là điều kiện tiên quyết để khai thác được tiềm năng, thực hiện thành công các chính sách sau hợp nhất.

vt_nguyen van quang 2.png
Quang cảnh buổi tiếp xúc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng với cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu.

“Chúng ta có nhiều cơ chế, có nhiều tiềm năng mà không đoàn kết, không dìu nhau lên, không cùng chung một suy nghĩ, mục đích, lý tưởng trong tổ chức triển khai thì tất cả những truyền thống, tiềm năng, lợi thế ấy sẽ rất khó phát huy.

Đây là một trong những vấn đề mà khi hợp nhất Trung ương cũng yêu cầu các địa phương phải giải quyết. Và tôi cũng đã báo cáo trước cấp có thẩm quyền, khẳng định khi Đà Nẵng, Quảng Nam hợp nhất lại sẽ giữ vững được các truyền thống, trong đó có truyền thống đoàn kết”, ông Quảng chia sẻ.