Bị phạt 10 triệu đồng, festival văn hóa trở về đúng chất văn hóa

VietTimes — Thanh tra Sở VH-TT Hà Nội ra Quyết định xử phạt số 101/QĐ-XPHC đối với Công ty CP xúc tiến đầu tư và truyền thông văn hóa Queen Group, vì đơn vị này đã treo dựng băng rôn quảng cáo có nội dung “Festival văn hóa truyền thống Việt, giao lưu văn hóa quốc tế 2019” tại các tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội nhưng nội dung lại không hoàn toàn là văn hóa dân gian.
Ảnh mình họa
Ảnh mình họa

Theo ghi nhận của các phóng viên, trong 2 ngày đầu diễn ra lễ hội, festival văn hóa dân gian Việt Nam lại có rất nhiều gian hàng không liên quan tới văn hóa truyền thống như bán ghế mát xa, quần áo, giày dép, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, các gian hàng ẩm thực với kimchi, kimbap...

Sau khi báo chí phản ánh, ban tổ chức đã nhanh chóng kiểm tra và đưa những gian hàng này ra khỏi khuôn viên Hoàng thành Thăng Long từ trưa ngày 7/3.

Khu vực được mô tả là nơi bố trí các gian hàng bán quần áo và đồ gia dụng đã bị đưa khỏi khuôn viên lễ hội.
Khu vực được mô tả là nơi bố trí các gian hàng bán quần áo và đồ gia dụng đã bị đưa khỏi khuôn viên lễ hội.

“Mới đầu ban tổ chức không cấm các gian hàng gia dụng nhưng khi báo chí vào đây phản ánh thì họ đã di dời và cấm các mặt hàng này hoạt động trong khuôn viên lễ hội, nhường chỗ cho các gian hàng có thương hiệu”, chị Thu, chủ một gian hàng tại festival cho hay.

Cổng Festival Văn hóa Truyền thống Việt 2019.
Cổng Festival Văn hóa Truyền thống Việt 2019.
Hành lang đẹp mắt được tạo nên từ các sản phẩm thủ công như chong chóng, nón lá.
 Hành lang đẹp mắt được tạo nên từ các sản phẩm thủ công như chong chóng, nón lá.

Nhóm phóng viên VietTimes ghi nhận, không gian festival "Văn hóa truyền thống Việt Nam và giao lưu văn hóa quốc tế 2019" trong hai ngày cuối cùng diễn ra sự kiện đã trở về đúng tiêu chí của một lễ hội văn hóa.

Các gian hàng chủ yếu trưng bày và quảng bá các sản phẩm đậm nét đặc trưng của các vùng miền như đồ thờ cúng, chạm khắc gỗ, cây cảnh cùng với văn hóa ẩm thực.

Phần lớn gian hàng còn sót lại đều kinh doanh các đặc sản địa phương.
Phần lớn gian hàng còn sót lại đều kinh doanh các đặc sản địa phương.
Đồ gỗ mỹ nghệ được một hợp tác xã đem tới lễ hội.
Đồ gỗ mỹ nghệ được một hợp tác xã đem tới lễ hội.

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như bắt vịt, đập niêu, cầu khỉ… cũng được tái hiện trong không gian văn hóa này.

Lượng khách đến Lễ hội Festival Văn hóa Truyền thống Việt 2019 khá thưa thớt trong 2 ngày cuối.
Lượng khách đến Lễ hội Festival Văn hóa Truyền thống Việt 2019 khá thưa thớt trong 2 ngày cuối.
Một bạn trẻ tham gia trò chơi đập niêu.
Một bạn trẻ tham gia trò chơi đập niêu.
Các sinh viên nước ngoài của Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Việt Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội) tới tham gia trò chơi tại lễ hội.
Các sinh viên nước ngoài của Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ Việt Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội) tới tham gia trò chơi tại lễ hội.

Yota Fujikawa, sinh viên người Nhật Bản hiện đang theo học tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam hào hứng tham gia những trò chơi dân gian của Việt Nam. Yota chia sẻ: “Lễ hội thực sự rất thú vị, tôi ấn tượng nhất với khu trò chơi dân gian Việt Nam. Lễ hội giúp tôi hiểu thêm về truyền thống và văn hóa người Việt.”

Không gian văn hóa cũng tái hiện bức tranh làng quê Việt Nam xưa, đồng thời quảng bá về những nét văn hóa truyền thống như các tác phẩm nghệ thuật, chơi chữ và văn hóa vùng miền.

  • Rối nước đặc trưng cho văn hóa truyền thống miền Bắc.
    Rối nước đặc trưng cho văn hóa truyền thống miền Bắc.
  • Một số đồ trang trí tại lễ hội.
    Một số đồ trang trí tại lễ hội.
  • Một số đồ trang trí tại lễ hội.
    Một số đồ trang trí tại lễ hội.
  • Khách thăm quan tới xin chữ ông đồ tại lễ hội.
    Khách thăm quan tới xin chữ ông đồ tại lễ hội.

“Tôi đã đến thăm Hoàng thành rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự Festival về văn hóa tổ chức tại đây. Thực ra hôm nay là buổi gần cuối nên các hoạt động cũng thưa thớt, nhưng tôi nghĩ Festival văn hóa đã giới thiệu tinh hoa văn hóa làng nghề rất sống động trong ngay sân của Hoàng thành”, bác Bác Nguyễn Văn Thắng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ.

Được biết, Festival lần này được tổ chức lần đầu tiên tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội từ ngày 5/3 đến ngày 9/3 nhằm quảng bá những nét văn hóa và bản sắc vùng miền của Việt Nam.

Hôm nay (9/4), Thanh tra Sở VH-TT Hà Nội ra Quyết định xử phạt số 101/QĐ-XPHC đối với Công ty CP xúc tiến đầu tư và truyền thông văn hóa Queen Group, vì đơn vị này đã treo dựng băng rôn quảng cáo có nội dung “Festival văn hóa truyền thống Việt, giao lưu văn hóa quốc tế 2019” tại các tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội, không thông báo nội dung quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Số tiền xử phạt là 10 triệu đồng.