Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh chất lượng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Với sự ra đời của Khoa Nhi và Khoa Sản, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu điều trị ở tất cả các lĩnh vực: nội, ngoại, sản nhi vv…

vt-bs-trang-2782.jpg
Ths. BS. Đỗ Thu Trang - Phó Trưởng Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (10 Trương Công Giai, Hà Nội) - khám cho bệnh nhân

“10h24 ngày 5/12/2023 là thời khắc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng tôi, khi chào đón em bé đầu tiên ra đời. Tiếng khóc chào đời của bé trai nặng 2,9 kg không chỉ mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình, mà còn là niềm vui khôn xiết của tập thể bác sĩ và nhân viên Khoa Phụ Sản. ”

Đó là một dấu nhấn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện - chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Mặc dù sản phụ được chuyển vào cấp cứu tại Khoa Phụ Sản trong tình trạng thai 38 tuần, ối vỡ và cổ tử cung mở hết, nhưng với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của ê-kíp, mà đứng đầu là GS. Trần Danh Cường, ca sinh thường đã thành công, đánh dấu sự ra đời “theo cách không thể đẹp hơn của một địa chỉ tin cậy cho các em bé chào đời” như PGS. Nguyễn Lân Hiếu viết.

Đặc biệt, sự kiện này cũng đánh dấu việc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trở thành Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh.

san-9389.jpg
GS. Trần Danh Cường đón em bé đầu tiên chào đời tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (ảnh: Nguyễn Lân Hiếu)

Tại cuộc gặp báo chí chiều 15/1, GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - thông tin: Việc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023. Giờ đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã có tất cả các khoa điều trị, từ nội, ngoại, tim mạch đến sản, nhi… để phục vụ người bệnh với chất lượng cao.

Năm 2023, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đưa vào sử dụng tòa nhà A2 mới, là bước quan trọng trong sự phát triển của Bệnh viện. Với quy mô và diện tích sử dụng gấp đôi so với trước đây, tòa nhà không chỉ là biểu tượng của sự hiện đại, mà còn là nơi có cơ sở vật chất vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế.

vt-gs-tu-3147.jpg
GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã có tất cả các khoa điều trị, từ nội, ngoại, tim mạch đến sản, nhi… để phục vụ người bệnh.

GS. Tú cho biết thêm: Sự mở rộng này của bệnh viện đã cho phép mở ra nhiều cơ hội với sự thành lập nhiều khoa và đơn vị y tế mới. Đó là, việc thành lập Khoa Nhi và Khoa Sản - bước quan trọng nhằm đáp ứng đặc thù chăm sóc sức khỏe của trẻ em và phụ nữ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Tim mạch được mở rộng, đưa vào hoạt động với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Các khoa mới như: Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiết niệu, Khám chữa bệnh theo yêu cầu, và Khoa xét nghiệm cũng đã chính thức đi vào hoạt động tại tòa nhà A2 mới.

Đặc biệt, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nhân lực của Bệnh viện đã đáp ứng các yêu cầu dịch vụ chất lượng cao, phục vụ bệnh nhân quốc tế.

vt-lan-hieu-4020.jpg
PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - thăm hỏi và trao quà cho các bé đang điều trị tại Khoa Nhi của Bệnh viện

GS. Tú còn “bật mí”: Tới đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng cả về diện tích và số lượng nhân viên y tế, sau khi hoàn thành việc chuyển đổi công năng, sử dụng của Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 ở đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) thành nơi khám bệnh và điều trị cho người dân, đồng thời, tăng cường đầu tư cho cơ sở 2 là Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ở số 10 Trương Công Giai (quận Cầu Giấy, Hà Nội) các trang thiết bị, máy móc hiện đại.