Bệnh nhi bị ngưng tim, ngưng thở trở về từ cửa tử

VietTimes – Bệnh nhi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 trong tình trạng hôn mê, ngưng thở, ngưng tim. Sau những nỗ lực cứu chữa của ê kíp bác sĩ, hiện tại, bệnh nhi đã khỏe, tỉnh táo, ăn uống tốt và không có di chứng. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, bé sẽ được xuất viện trở về nhà.
Bệnh nhi bị ngưng tim, ngưng thở trở về từ cửa tử
Bệnh nhi bị ngưng tim, ngưng thở trở về từ cửa tử

Sự phối hợp kịp thời giữa 3 Bệnh viện (BV) Đa khoa (Bình Thuận) – BV Nhi Đồng 1 và BV Chợ Rẫy đã cứu bệnh nhi Võ Thái Hoàng Oanh (12 tuổi, ở Bình Thuận) thoát khỏi viêm cơ tim cấp, ngưng thở.

Trước đó, ngày 25/10/2019, em Võ Nguyễn Thái Oanh được đưa vào BV Bình Thuận trong tình trạng hôn mê, nhịp tim chậm 26 lần/ phút (bình thường 70-80 lần/phút). Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tim, viêm cơ tim tối cấp, rối loạn nhịp tim.

Ê kíp bác sĩ nhanh chóng cho bé thở oxy, truyền thuốc vận mạch và hội chẩn ngay với BV Nhi Đồng 1 TP.HCM để tìm ra giải pháp tối ưu, rồi chuyển viện cho bé vào lúc 16h45 phút cùng ngày. Đường đi khá dài, lại vướng kẹt xe mất 1/3 tiếng nên cơ thể bé dần tím tái.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, không để lại bất kỳ di chứng nào
Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, không để lại bất kỳ di chứng nào

Bệnh nhân được đưa đến BV Nhi đồng 1 vào lúc 21h cùng ngày trong tình trạng mê, ngưng thở, ngưng tim. Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực đồng thời dùng thuốc kích thích tim hoạt động lại. Đồng thời, bác sĩ tim mạch tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời trong quá trình các bác sĩ hồi sức BV Nhi Đồng 1 và BV Chợ Rẫy chạy ECMO cho bệnh nhi.

Sau khoảng 1 giờ cấp cứu, bệnh nhi đã có dấu hiệu hồi tỉnh với các biểu hiện: Tim đập trở lại, tình trạng huyết động cải thiện.

Tuy nhiên, trong khoảng 48 giờ sau đó, nhịp tim bệnh nhi bị rối loạn liên tục, nên bác sĩ đã dùng nhiều loại thuốc chống loạn nhịp, thuốc vận mạch và chạy ECMO liên tục giúp bệnh nhi vượt qua nguy kịch.

Ngày 31/10, sau 6 ngày điều trị, bệnh nhi đã ổn định sức khỏe, chức năng co bóp cơ tim tốt. Sau đó bác sĩ tiếp thục theo dõi các chứng năng gan, thận,...

Hiện tại, bệnh nhi đã tỉnh táo, không để lại bất kỳ di chứng nào mặc dù trước đó đã bị ngưng thở, ngưng tim.

Bác sĩ Bạch Văn Cam - Khoa Hồi sức tích cực (BV Nhi Đồng 1) cho biết: "Ca bệnh này có bệnh cảnh rất nặng, khởi phát đột ngột, tổn thương cơm tim nặng dẫn đến sốc tim, rất ít khi gặp phải. Bệnh nhi được cứu sống nhờ BV tuyến dưới nhận biết và chẩn đoán sớm. Đây là ca thứ 3 BV Nhi Đồng 1 áp dụng phương pháp ECMO để cứu sống bệnh nhân".