Bé gái 3 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do bị người thân xâm hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 29/6, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa cấp cứu thành công bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại.

Ngày 22/6, bé gái 3 tháng tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng sinh dục. Trước tình trạng này, các bác sĩ các chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại tiết niệu, gây mê, hồi sức của Bệnh viện Nhi Trung ương lập tức hội chẩn và xác định cháu bé bị xâm hại tình dục.

Ngay trong đêm, các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp, khâu tạo hình lại âm đạo và tầng sinh môn, giúp trẻ qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục.

Khi vụ việc được xác định, Ban Bảo vệ Trẻ em của Bệnh viện đã vào cuộc, đồng hành và hỗ trợ toàn diện cho mẹ và bé trong suốt quá trình điều trị.

TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Trẻ em của Bệnh viện, lập tức chỉ đạo các đơn vị trong toàn bệnh viện phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo trẻ được chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý và bảo vệ tốt nhất.

Mẹ của bé cũng được hướng dẫn kỹ lưỡng về các biện pháp bảo vệ trẻ, nhận diện nguy cơ và phòng tránh tái xâm hại sau khi trở về với cuộc sống thường ngày.

Người đàn ông liên quan đến vụ việc – là người thân của cháu bé – đã bị bắt giữ, khai nhận hành vi thú tính.

Những con số đáng báo động

Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng hồi chuông cảnh tỉnh các bậc cha mẹ và cộng đồng: trẻ em luôn có nguy cơ bị xâm hại, bất kể tuổi tác, giới tính hay hoàn cảnh. Hãy quan tâm, lắng nghe trẻ; dạy trẻ kỹ năng nhận biết nguy hiểm, kịp thời phát hiện và lên tiếng khi có dấu hiệu bất thường.

Theo thống kê Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chỉ trong năm 2023, cả nước ghi nhận 2.498 vụ xâm hại trẻ em. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2024 đã điều trị cho 66 trẻ bị xâm hại, trong đó gần 30% là xâm hại tình dục. Đáng lo ngại, phần lớn thủ phạm là người quen biết, thậm chí là ruột thịt.

Những vụ việc này không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất, mà còn để lại di chứng nặng nề về tinh thần cho trẻ: ám ảnh, sợ hãi, trầm cảm, rối loạn tâm lý, ảnh hưởng đến khả năng học tập, phát triển kỹ năng xã hội và tương lai.

Bệnh viện Nhi Trung ương kêu gọi toàn xã hội nâng cao ý thức, không dung túng, không im lặng trước tội ác xâm hại trẻ em. Mọi người dân khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, đặc biệt là chảy máu vùng kín, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị, hỗ trợ tâm lý kịp thời. Đồng thời, hãy gọi ngay Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố giác hành vi xâm hại, nhận tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

Mỗi hành động lên tiếng, mỗi sự cảnh giác sẽ giúp ngăn chặn tội ác, bảo vệ trẻ em – mầm non tương lai của đất nước – được sống an toàn, khỏe mạnh, trọn vẹn tuổi thơ.