Trẻ suýt tử vong vì hóc dị vật, chẩn đoán nhầm gần 3 tháng
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa tiếp nhận bé 5 tuổi ở Lạng Sơn trong tình trạng cấp cứu, khó thở, thở rít, chỉ số oxy máu giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ đã phát hiện dị vật mắc ở dưới hạ thanh môn, một vị trí rất nguy hiểm, nên đã khẩn trương phẫu thuật nội soi, gắp dị vật là cúc áo cho bé.
Bố bệnh nhi cho biết, bố mẹ đi làm cả ngày, bé ở nhà một mình nên không ai biết cháu đã nuốt gì, từ lúc nào. Gia đình đưa bé đi khám ở nhiều nơi nhưng chỉ được chẩn đoán viêm phế quản, điều trị hơn 2 tháng vẫn khó thở, ho nhiều. Chỉ khi chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bác sĩ mới phát hiện đúng nguyên nhân.

Chia sẻ với báo chí vào chiều 27/6, ThS.BSNT Nguyễn Thị Thu Thúy, Trung tâm Ung bướu & Phẫu thuật Đầu Cổ, người trực tiếp cấp cứu cho cháu bé cho hay: “Hóc dị vật đường thở là tình huống các bác sĩ thường gặp, đặc biệt ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Nếu không được xử trí kịp thời, trẻ dễ gặp biến chứng, thậm chí tử vong”.
Nhiều trường hợp dị vật không gây triệu chứng rõ rệt, dễ bị nhầm với bệnh hô hấp như viêm phế quản hoặc hen, nhất là khi người lớn không chứng kiến “hội chứng xâm nhập” – dấu hiệu điển hình khi trẻ hít hoặc nuốt dị vật. Khi đó, trẻ không thể tự mô tả triệu chứng, nguy cơ bỏ sót rất cao. Trong những tình huống dị vật bịt kín hoàn toàn đường thở, trẻ sẽ nhanh chóng ngừng thở và tử vong.
BS Nguyễn Thị Thu Thúy khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý trong thời gian nghỉ hè, khi trẻ vui chơi mà thiếu sự giám sát. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường như khó thở, thở rít, ho sặc sụa, thở khò khè, tím tái, cần đưa ngay đến cơ sở chuyên khoa uy tín để được cấp cứu kịp thời. Dị vật đường thở có thể không gây triệu chứng ngay, nhưng nguy hiểm tính mạng nếu chậm phát hiện”.
Hàng loạt tai nạn nghiêm trọng của trẻ
Trao đổi với VietTimes, TS Phan Hữu Phúc - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết chỉ 2 tuần vừa qua, nơi đây liên tiếp cấp cứu các cháu bé bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương, phải cắt cụt chi do tai nạn sinh hoạt, giao thông.
Một bé trai 9 tuổi bị ô tô tông khi ngồi sau xe máy, dập nát cẳng chân, vỡ xương chậu, được cấp cứu kịp thời nhưng buộc phải cắt cụt chân phải; Một trẻ 15 tuổi trèo cây hái quả trượt ngã, rách tầng sinh môn, rách trực tràng, niệu đạo, phải mổ cấp cứu; Một bé trai 7 tuổi bị cổng sắt đổ trúng người, chấn thương sọ não, tiên lượng nặng.

Ngoài ra, còn có cháu bé mới 9 tuổi đi bắn cá bằng cung cùng người thân, bị mũi tên bắn nhầm vào vai, gây tràn khí màng phổi.
Bệnh viện cũng cấp cứu nhiều trẻ bị ngã xe đạp, té từ nhà sàn, chấn thương sọ não, rách gan, rò mật ổ bụng, phải mổ khẩn cấp. Đặc biệt có trường hợp bệnh nhi 19 tháng tuổi bị khỉ nuôi ở nhà hàng xóm cắn vào mặt và tay, gây thương tích nặng.
Theo các chuyên gia, trong thời gian trẻ được nghỉ học, chơi tự do, thường thiếu sự giám sát của người lớn. Các em thường hiếu động, tò mò, chưa ý thức được mối nguy hiểm và chưa được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân. Vì thế, các cháu dễ gặp các tai nạn như ngã cao khi trèo cây, ban công, mái nhà; tai nạn giao thông; đuối nước, bỏng, hóc dị vật; uống nhầm hóa chất, va chạm khi chơi đùa; tai nạn do vật nuôi tấn công.
Để giảm thiểu nguy cơ, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ các bé luôn luôn giám sát trẻ, nhất là khi trẻ bơi lội, vui chơi ngoài trời, leo trèo, đồng thời, trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng nhận biết nguy hiểm, cách tự bảo vệ bản thân.
Ở nhà, cha mẹ trẻ cần rào chắn ban công, cầu thang; cất vật sắc nhọn, hóa chất ngoài tầm với; không cho trẻ điều khiển xe máy, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi. Khi trẻ bị tai nạn, không tự ý xử trí tại nhà mà phải đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.