“Bất ngờ” với nguyên liệu chế tác huy chương Olympic và Paralympic 2020

VietTimes -- 500 triệu chiếc smartphone cũ đã được đóng góp để tái chế thành huy chương cho các vận động viên tại Thế vận hội Olympic và Paralympic "Tokyo 2020".
Ảnh minh họa: Quatz
Ảnh minh họa: Quatz

Ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic “Tokyo 2020” vừa tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu trong dự án tái chế rác thải điện tử thành huy chương. Phát ngôn viên của ủy ban cho biết dự án đã nhận được “sự hỗ trợ nồng nhiệt từ cộng đồng và các công ty trên khắp Nhật Bản, cũng như từ các vận động viên trong nước và quốc tế”.

Tới nay, lượng rác thải điện tử được chính quyền thành phố thu gom là khoảng 47.488 tấn.

Số lượng rác thải điện tử khổng lồ này bao gồm hơn 500 triệu smartphone cũ do chuỗi cửa hàng của nhà phân phối NTT Docomo đóng góp. Bên cạnh đó, ủy ban cũng lắp đặt nhiều trạm thu gom tại các bưu điện và tòa nhà công cộng khác.

Tính tới tháng 6.2018, ủy ban đã thu gom được 2.700kg Đồng, trong khi 30,3kg Vàng (93,7% lượng Vàng cần thiết) và 4.100 kg Bạc (85,4% lượng Bạc cần thiết) được trích xuất vào tháng 10.2018.

Mặc dù lượng Vàng và Bạc có thể tái chế từ rác thải điện tử là rất nhỏ, nhưng dựa trên số lượng thiết bị đã thu thập được, ủy ban Tokyo 2020 khẳng định đã đủ số nguyên liệu theo mục tiêu đề ra ban đầu. Chương trình thu gom rác thải điện tử sẽ kết thúc vào ngày 31.3.2019.

Dự kiến, các thiết kế của huy chương Olympic và Paralympic sẽ được tiết lộ vào mùa Hè năm nay.

Theo The Verge