Bão số 10 cô lập Cù Lao Chàm, tàu cứu nạn vượt sóng lớn đưa người đi cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Đêm qua, tàu cứu nạn SAR 274 đã đưa 2 bệnh nhân vào bờ cấp cứu, do Cù Lao Chàm bị cô lập vì ảnh hưởng bão số 10.

Hai bệnh nhân nặng được tàu cứu nạn đưa về Đà Nẵng điều trị khẩn cấp trong đêm 4/11 (Ảnh: Nguyễn Tú)
Hai bệnh nhân nặng được tàu cứu nạn đưa về Đà Nẵng điều trị khẩn cấp trong đêm 4/11 (Ảnh: Nguyễn Tú)

Ảnh hưởng của bão số 10 kèm theo mưa lớn đã tấn công dữ dội vào miền Trung Việt Nam. Khu vực Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam) biển động dữ dội, sóng cao 3 - 4 m, gió cấp 5, giật cấp 6, cấp 7 nên toàn xã đảo Tân Hiệp và đảo Cù Lao Chàm đã bị cô lập hoàn toàn; các tàu thuyền của ngư dân không thể hoạt động.

Theo thông tin vừa cho biết từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 (Đà Nẵng), tàu cứu nạn SAR 274 đã vừa đưa cô giáo Võ Thị Lợi (44 tuổi) và quân nhân Hồ Văn Minh (21 tuổi) bị đau nặng ở Cù Lao Chàm về thành phố Đà Nẵng cấp cứu.

Hai bệnh nhân nói trên điều trị tại bệnh xá Cù Lao Chàm nhưng vì cả hai bệnh nhân đều chuyển biến xấu, tình trạng nguy kịch, mà điều kiện y tế ở xã đảo không thể đáp ứng yêu cầu chữa trị, nên tàu cứu nạn đã đưa 2 bệnh nhân vào bờ cấp cứu khẩn cấp.

Xã đảo Tân Hiệp, trong đó có đảo Cù Lao Chàm nằm cách phố cổ Hội An khoảng 18 km, cách Cửa Đại khoảng 15 km về phía đông.

Tàu cứu nạn cùng với y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng xuất phát lúc 16 giờ ngày 4/11; sau 2 giờ vượt sóng to gió lớn, tối cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận Bãi Làng (Cù Lao Chàm), chuyển 2 bệnh nhân nói trên lên tàu chăm sóc và đưa về Đà Nẵng ngay trong đêm.

Được biết, cô giáo Võ Thị Lợi bị sốt cao đã 3 ngày, co giật, dẫn tới hôn mê. Còn quân nhân Hồ Văn Minh thuộc Tiểu đoàn 70 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam bị ốm nặng dài ngày, bệnh trạng chuyển biến xấu.

Nhờ được tàu cứu nạn đưa về nhập viện tại Đà Nẵng, cấp cứu kịp thời, hiện cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.