Khẩn cấp: Cứu nạn nhân Phước Sơn trước bão số 10 đang ập đến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo dù rất khó khăn nhưng phải tìm kiếm cứu nạn vụ lở đất ở Phước Sơn và hơn 200 công nhân  thủy điện Đăk Mi 2 trước khi bão số 10 ập tới.
Khẩn cấp cứu nạn nhân Phước Sơn trước khi cơn bão số 10 ập tới (Ảnh: An Bằng)
Khẩn cấp cứu nạn nhân Phước Sơn trước khi cơn bão số 10 ập tới (Ảnh: An Bằng)

Trưa nay 30/10, tại huyện Phước Sơn, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam và ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã chủ trì cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn, bàn phương án tiếp cận xã Phước Lộc, ngoài 13 người dân đang mất tích (thông tin ban đầu là 11 người), còn có 217 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 bị cô lập do sạt lở đất.

Có thông tin cho biết một số công nhân đã tìm cách đu dây qua sông để vượt dòng lũ dữ vì lương thực tại khu vực bị cô lập chỉ đủ cho 2 ngày. Mà bão số 10 đang tiến đến rất gần.

Mưa lũ khiến đường bị sạt lở hoàn toàn, cả hai con đường tiếp cận đến xã Phước Lộc đều không khả thi. Sông suối ngập sâu, nước lớn, chảy xiết, có khả năng gây thương vong cho đoàn tìm kiếm cứu nạn nên lực lượng công binh chưa thể tiếp cận vị trí những người mất tích.

Bí thư Cường yêu cầu quân đội, công an huy động tối đa nhân lực, phương tiện khai thông những điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường trước khi bão số 10 đổ bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, đã túc trực tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn suốt đêm qua. Ông Hà từng là bí thư Huyện ủy Phước Sơn (Ảnh: QNO)
Ông Nguyễn Mạnh Hà, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, đã túc trực tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn suốt đêm qua. Ông Hà từng là bí thư Huyện ủy Phước Sơn (Ảnh: QNO)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn đánh giá vụ việc ở Phước Sơn không chỉ là sạt lở đất mà là một vụ lũ quét, rất nguy hiểm cho công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trước khi bão số 10 ập tới, trong lúc thời tiết còn thuận lợi, dự kiến lực lượng quân đội có thể đưa máy bay trực thăng vào tiếp cận hiện trường Phước Sơn nhanh nhất. Tuy nhiên, trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn đánh giá không khả quan vì ở Phước Sơn sương mù dày đặc, không thể bay vào lúc này.

Trước mắt, vẫn chỉ có thể tiếp cận điểm sạt lở Phước Sơn bằng đường bộ. Theo báo cáo, hiện nay các tuyến đường đi Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành đã thông tuyến đến cầu Xà Oai. Hiện vẫn còn khá nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vào khu vực sạt lở, vùi lấp người dân.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu vực (Ảnh: An Bằng)
Một điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu vực (Ảnh: An Bằng)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn đề nghị các lực lượng tại chỗ xã Phước Lộc tiếp tục huy động lực lượng cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Các lực lượng đang nỗ lực thông tuyến để tăng cường hỗ trợ.

Đối với số công nhân bị cô lập, hiện nay tiến hành tiếp tế lương thực thực phẩm qua dây cáp được công ty thủy điện kéo qua trạm vận hành. Phương án đưa ra là tìm kiếm thân cây to cắt gỗ làm cầu, kiểm tra đường Đăk Chong, Đăk Lây để cơ động vào hoặc đề nghị trực thăng tiếp tế.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn đề nghị lập sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phước Công để phục vụ công tác chỉ đạo. Hiện đoàn công tác đã vào khảo sát tiền trạm.