Bạn tiêu tốn bao nhiêu tiền vào iPhone trong cả cuộc đời? Con số này sẽ khiến bạn kinh ngạc

Theo khảo sát mới nhất từ Flipsy, trung bình một người dùng iPhone tại Mỹ có thể tiêu tốn 300.000 USD trong suốt cuộc đời mình. Bao gồm việc nâng cấp smartphone 32 tháng/lần, các gói cước dữ liệu và ứng dụng trên App Store.

Theo khảo sát mới nhất từ công ty định giá Flipsy, trung bình một người sẽ tiêu tốn tới khoảng 75.000 USD cho smartphone nếu như tuổi thọ trung bình của họ là 60.

Riêng những người dùng iPhone từ tuổi 18 tuổi đến 78 tuổi, nếu "chịu khó" nâng cấp thiết bị của mình 32 tháng một lần thì số tiền sẽ là 12.474 USD. Con số này có thể lên tới 300.000 USD trong toàn bộ cuộc đời của những fan Táo, dựa vào khảo sát chi tiêu mỗi năm của một người ở Mỹ.

Trong đó, người dùng iPhone còn bỏ ra khoảng 88 USD/năm cho các ứng dụng trên App Store và 80 USD/tháng cho một gói cước dữ liệu. Phép tính toán được thực hiện nếu để tổng số tiền mà bạn chi cho việc đổi điện thoại dựa vào giá iPhone đắt đỏ ngày càng tăng, sau khi đã trừ lạm phát và nếu lấy số tiền này đầu tư/gửi tiết kiệm dài hạn với tỷ lệ lãi 4% một năm thì sẽ ra số tiền 300.000 USD như trên.

Người dùng đã, đang và sẽ chi tiền cho iPhone như thế nào?

Lấy ví dụ như trong năm 2008, iPhone được bán ra với giá 499 USD và iPhone XS Max của ngày hôm nay giá 1.099 USD, đồng nghĩa với việc chỉ trong vòng 10 năm, giá iPhone đã tăng 120,24% và tăng trung bình 12% mỗi năm. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự kiến 20 năm tới một chiếc iPhone mới sẽ có giá trên 5.000 USD vào năm 2013. Sau đi trừ đi mức độ lạm phát trên trên thị trường là 3,22% thì giá iPhone sẽ ở mức 2.071 USD, cứ thế giá iPhone sẽ tiếp tục tăng trong 20, 30 hay 40 năm tới.

Biến đổi về giá của iPhone trong 10 năm gần đây.

Một so sánh thú vị nữa là từ năm 2008 đến 2018, một người Mỹ sẽ được tăng lương trung bình từ 20,99 USD lên 26,99 USD - tăng khoảng 28,77% và trong 20 năm tới mức lương trung bình được tăng là 44,79 USD. Trong vòng 10 năm, thậm chí giá iPhone tăng còn gấp 4 lần so với tiền lương mỗi người được tăng:

Điều đó có nghĩa là một người Mỹ bình thường sẽ cần phải làm thêm 118 giờ - tương đương với 3 tuần và chiếm 5,8% thu nhập hàng năm, mới có thể mua được 1 chiếc iPhone vào năm 2038. Trong khi đó vào năm 2008, một người có khả năng chi trả một chiếc iPhone nếu làm việc ít hơn 24 giờ và vào năm 2018, phải làm thêm 40 giờ nữa. Tổng kết lại, số giờ trung bình mà một người Mỹ cần phải làm việc sẽ tăng 195% vào 10 năm tới nếu như muốn sở hữu một chiếc iPhone:

Trong khi đó, dựa trên những tính toán này, cứ 2 năm một lần nếu người dùng mua một chiếc điện thoại Android với giá chỉ 150 USD, có thể tiết kiệm thêm 20 USD/tháng và đóng góp 200.000 USD vào tài khoản hưu trí của mình.

Điều này có thể sẽ không quan trọng đối với những người giàu có nhưng một người bình thường sẽ khá sửng sốt khi phát hiện ra điều này. Trung bình gần 40% dân số Mỹ có một khoản tài chính ít hơn 10.000 USD và khoảng 50% có nguy cơ gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính khi nghỉ hưu.

Thế mà số tiền đa số mọi người đều tiêu tốn rất nhiều tiền cho smartphone, đặc biệt là với giá tiền iPhone đắt đỏ như hiện nay thay vì tiết kiệm. Liệu bạn có ý định ngừng nâng cấp hay bớt đi khoản chi tiêu cho điện thoại sau khi biết được những con số này?

Theo Theo New York Post

https://ictnews.vn/the-gioi-so/di-dong/ban-tieu-ton-bao-nhieu-tien-vao-iphone-trong-ca-cuoc-doi-con-so-nay-se-khien-ban-kinh-ngac-174623.ict