Bản lĩnh, đẳng cấp Park Hang-Seo

VietTimes -- Trong danh sách 23 cầu thủ tập trung cho giải giao hữu King’s Cup 2019 ở Thái Lan chỉ có ba gương mặt mới là thủ môn Nguyên Mạnh, tiền vệ Tuấn Anh và hậu vệ Trần Văn Kiên. Văn Toản và Tấn Sinh vừa cùng U23 Việt Nam giành tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đó chính là điều khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng ông Park phớt lờ.
(ảnh VietTimes)
(ảnh VietTimes)

Không phải chỉ bóng đá Việt Nam, việc triệu tập đội tuyển quốc gia của các nước bao giờ cũng gây sóng gió dư luận. Nhưng lần tập trung này, ông Park khiến cho người hâm mộ boăn khoăn khá nhiều, dù đội tuyển chỉ đá đúng 2 trận giao hữu.

Bất ngờ giới chuyên môn

Cựu HLV trưởng đội tuyển Nguyễn Thành Vinh:

Cựu HLV trưởng đội tuyển Nguyễn Thành Vinh: "Tôi hơi bất ngờ với danh sách này" (ảnh nhân vật cung cấp)

Là người từng làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, lại đang thường xuyên theo dõi V.League, ông Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Tôi hơi bất ngờ với danh sách này. Có một số cầu thủ đang thi đấu tốt, có phong độ cao và có thể tham gia đội tuyển nhưng không được triệu tập. Đặc biệt là những cầu thủ thuộc CLB TP.HCM, họ sở hữu nhiều gương mặt đã đem lại cho đội bóng một giai đoạn lượt đi V.League 2019 hoành tráng, tạo ra dấu ấn cho giải đấu năm nay và được nhiều người yêu thích”.

Ông Vinh chỉ ra 4 cái tên: “Đầu tiên, phải kể đến, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn, người vừa được trao danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG CH Séc” và rất thiết tha khoác áo đội tuyển. Tiếp theo là tiền vệ trung tâm Đỗ Văn Thuận. Thật sự, Văn Thuận xứng đáng được lên tuyển. Cậu ta là lá cờ đầu cho một tập thể TP.HCM đang chơi thăng hoa”.

Một trường hợp khác là Tô Văn Vũ rất xứng đáng có tên lên tuyển. Đây là một trong những cầu thủ tốt nhất của CLB Bình Dương. Hoặc ở CLB Quảng Ninh có Hải Huy cần được tạo cơ hội thi đấu cho đội tuyển Quốc gia”, ông Vinh nhấn mạnh.

Nhưng với tư cách là cựu tuyển thủ quốc gia Văn Sỹ Hùng lại có góc nhìn khác: “Không phải ngẫu nhiên, trong số 23 cái tên, có đến 18 cầu thủ từng làm việc với ông ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Bỏ qua những cầu thủ đang thi đấu tốt ở V.League như Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn (TP HCM), Hải Huy, Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Tô Văn Vũ (Bình Dương)

Ông Park ưu tiên xây dựng lối chơi dựa trên các cầu thủ từng cùng ông chinh chiến trong hơn một năm qua ở mọi cấp độ đội tuyển. Những gương mặt mới thường khó thích nghi nhanh với chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Hiện nay, tại V.League, các đội bóng chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-5-1 và rất ít đội chơi 3 hậu vệ nên khi các cầu thủ mới lên tuyển, họ khó bắt kịp với sơ đồ 3-4-3 rồi ứng biến thành 5-3-2 mà HLV Park Hang Seo mong muốn.

Đề cao “cái tôi”

Là nhà cầm quân chuyên nghiệp, ông lựa chọn cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật của mình chứ không phải tìm ra những cầu thủ hay nhất của từng vị trí  (ảnh AT)
Là nhà cầm quân chuyên nghiệp, ông lựa chọn cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật của mình chứ không phải tìm ra những cầu thủ hay nhất của từng vị trí (ảnh AT)

Là nhà cầm quân chuyên nghiệp, ông lựa chọn cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật của mình chứ không phải tìm ra những cầu thủ hay nhất của từng vị trí như các cuộc bình bầu danh hiệu thường thấy. Một cầu thủ chơi hay ở cấp độ CLB chưa chắc đã hay khi lên đội tuyển bởi lối đá của HLV ở cấp độ CLB khác so với HLV Park Hang Seo. Ngược lại, có những cầu thủ không phát huy được ở CLB lại tỏa sáng khi lên tuyển, đó là một thực tế.

Trong 3 ngày tập luyện, cùng lắm là ông chỉ có 1-2 buổi ráp đội hình nên nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn có sự mạo hiểm nào. Ông cần những học trò đã nắm bắt ý đồ chiến thuật của mình vì không có thời gian để thử nghiệm. 23 cái tên được triệu tập lần này để phù hợp để áp dụng triết lý đó. 

Bản thân việc ông đưa Bùi Tiến Dũng vào danh sách U23 Việt Nam cũng thể hiện sự toan tính của ông thầy Hàn Quốc. Bởi nơi đó thì thủ môn xứ Thanh có đến 99% được ra sân, trong khi nếu nằm trong đội tuyển, vừa gây sóng gió dư luận nếu được giao bắt trận thứ 2. Còn nếu để Bùi Tiến Dũng chỉ là thủ môn dự bị số 2 thì lại là một sự lãng phí cơ hội cho học trò cưng của mình, bởi “thủ môn quốc dân” này đã từng thể hiện phong độ cao trong cấp độ U23 VN lẫn Olimpic Việt Nam.

Boăn khoăn duy nhất chính là trường hợp Hà Đức Chinh, nếu quả thật cầu thủ SHB.Đà Nẵng đang có vấn đề về cổ chân mà vẫn lên tuyển thì đúng là sai sót của bộ phận y tế.

Trong 3 ngày tập luyện, cùng lắm là ông chỉ có 1-2 buổi ráp đội hình nên nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn có sự mạo hiểm nào (ảnh FAT)

Trong 3 ngày tập luyện,  ông cũng chỉ có 1-2 buổi ráp đội hình nên nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn có sự mạo hiểm nào (ảnh FAT)

King’s Cup 2019 cũng chỉ là giải giao hữu, người Thái lại đang bằng mọi cách để có chiến thắng. Mặc khác, King’s Cup 2019 cũng là giải đấu có tính điểm trong hệ thống xếp hạng FIFA. HLV Park Hang Seo cần một kết quả tốt để đảm bảo Top 16 châu Á nhằm lọt vào hạt giống số 2 của vòng loại World Cup 2022. HLV Park Hang Seo lại chỉ có quãng thời gian quá ngắn để tập trung cùng các học trò.

Ông đề cao sự an toàn trong việc lựa chọn nhân sự là điều có thể thông cảm và nằm trong quyền hạn của HLV trưởng. Đôi khi, ông Park “đi ngược chiều gió” thể hiện “cái tôi” của mình, danh sách tập trung lần này càng khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp không lẫn vào đâu của HLV Park Hang Seo.