Bắc Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Nguyễn Anh Tuấn - sinh năm 1979, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông hiện là Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh.

Sáng nay (23/7), Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Theo ghi nhận của VietTimes, tính đến thời điểm trước khi điều động ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - là Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất Việt Nam. Ông Phong sinh năm 1978 và được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ khi ở tuổi 42.

Ông Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thay bà Đào Hồng Lan được điều động, phân công giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - nhấn mạnh, từ sau Đại hội XIII của Đảng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song tỉnh Bắc Ninh đã vượt qua thách thức, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều chỉ tiêu đứng trong tốp đầu cả nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bắc Ninh đã có bước phát triển rất nhanh và vượt xa các tỉnh trong khu vực. Sự thành công đó là sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh qua nhiều nhiệm kỳ; là kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; trong đó có vai trò của bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bà Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết và đóng góp của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời chúc mừng và tin tưởng bà Đào Hồng Lan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới do Bộ Chính trị phân công.

Trao Quyết định điều động của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, chúc mừng sự trưởng thành của ông và nhấn mạnh ông là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có hơn 20 năm công tác với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê ở xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông có bằng Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính.

Sau thời gian giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Tuấn có thời gian dài công tác tại Trung ương Đoàn, giữ nhiều chức vụ như: Phó Ban Thanh niên trường học; Phó Chánh Văn phòng, Phó Ban rồi trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Chánh Văn phòng; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Từ tháng 11/2020 đến nay, ông là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam./.