Ba Lan thừa nhận chỉ đủ đạn dược cho hai tuần nếu xảy ra chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức cấp cao của Ba Lan cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đang cho Warsaw thời gian để xây dựng lại năng lực quân sự của mình.

Giám đốc an ninh Ba Lan cho rằng nước này sẽ nhanh chóng hết đạn dược trong trường hợp chiến tranh bùng phát. Ảnh: Getty.
Giám đốc an ninh Ba Lan cho rằng nước này sẽ nhanh chóng hết đạn dược trong trường hợp chiến tranh bùng phát. Ảnh: Getty.

Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia của Ba Lan cho biết đất nước ông có đạn dược để giữ vững phòng tuyến trong tối đa 2 tuần trong trường hợp xảy ra chiến tranh, cho đến khi lực lượng đồng minh đến hỗ trợ.

Ông Dariusz Lukowski nói với đài truyền hình địa phương Polsat News trong hôm 26/3 rằng Ba Lan đã tăng sản xuất vũ khí để xây dựng đủ năng lực chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Thành viên NATO này có chung đường biên giới dài 144 dặm với khu vực Kaliningrad của Nga.

Moscow liên tục phủ nhận có ý định gây hấn đối với các nước NATO và khẳng định rằng cuộc xung đột ở Ukraine là do khối quân sự này mở rộng về phía biên giới Nga.

Khi được hỏi liệu dự trữ của Ba Lan có thể chỉ đủ dùng trong 5 ngày chiến tranh hay không, ông Lukowski cho biết điều đó "có thể xảy ra ở nhiều khu vực và loại đạn dược", nhưng không phải tất cả các loại đạn dược.

“Tôi tin rằng tùy thuộc vào diễn biến của cuộc giao tranh, chúng ta có thể duy trì hoạt động phòng thủ trong một hoặc hai tuần với mức dự trữ hiện tại”, ông nói.

Theo ông Lukowski, tình hình trở nên nghiêm trọng nhất khi nói đến đạn dược cho các hệ thống vũ khí cũ, vốn đã ngừng sản xuất.

Ông Lukowski cho biết Ba Lan đã rút hết kho dự trữ của mình để cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng "điều này đang được thực hiện rất thận trọng" và nói thêm rằng "ở giai đoạn này, chúng tôi đang bổ sung các kho dự trữ đó".

Ông cũng cho biết rằng miễn là cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, "chúng tôi đang có thêm thời gian để xây dựng lại tiềm năng quân sự của mình - khả năng sản xuất và bổ sung các kho dự trữ đó". Ba Lan là một trong số nhiều thành viên NATO cho rằng Nga gây ra mối đe dọa.

Warsaw đã khởi động dự án “Lá chắn phía Đông” trị giá 2,6 tỷ USD để tăng cường biên giới phía đông của mình, trong đó nhiều quan chức chỉ ra rằng mìn chống bộ binh có thể đóng vai trò quan trọng.

Moscow đã nhiều lần chế giễu tuyên bố của phương Tây rằng họ có ý định tấn công các quốc gia NATO hoặc EU, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những tuyên bố như vậy là "vô nghĩa". Ông Putin cũng ám chỉ rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công của Nga đang được các chính trị gia châu Âu sử dụng để đe dọa công dân của họ nhằm khai thác thêm tài nguyên từ họ và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.

Các quan chức Nga cũng chỉ trích việc EU tăng cường quân sự là liều lĩnh và leo thang. Điện Kremlin cho biết lời lẽ và kế hoạch đối đầu của khối này có thể cản trở cơ hội tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.