Apple và Google có kế hoạch mở rộng sản xuất điện thoại ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết mong muốn thắt chặt quan hệ Mỹ - Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ
Apple và Google có kế hoạch mở rộng sản xuất điện thoại ở Ấn Độ (Ảnh: Gizmochina)
Apple và Google có kế hoạch mở rộng sản xuất điện thoại ở Ấn Độ (Ảnh: Gizmochina)

Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã phát biểu tại một hội nghị bàn tròn với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Mỹ và Ấn Độ ở Bengaluru, nêu rõ mong muốn của bà trong việc thắt chặt quan hệ trong lĩnh vực công nghệ. Yellen nhấn mạnh cách tiếp cận của Mỹ có tên là “friendshoring” nhằm tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng bằng cách tăng cường hội nhập với các đối tác thương mại đáng tin cậy, bao gồm cả Ấn Độ. Bà lưu ý rằng đã có tiến bộ với việc những gã khổng lồ công nghệ AppleGoogle mở rộng sản xuất điện thoại ở Ấn Độ.

Bà Yellen giải thích rằng Mỹ đang đầu tư vào các công nghệ kỹ thuật số sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững ở Ấn Độ thông qua Đối tác về Cơ sở hạ tầng và Đầu tư Toàn cầu (PGII). Cụ thể, các khoản đầu tư vào công nghệ nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp thông minh với khí hậu và hệ thống thanh toán kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vi mô đã được công bố theo PGII, bên cạnh các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo, y tế và các lĩnh vực cơ sở hạ tầng khác ở Ấn Độ.

Mỹ đặt mục tiêu huy động 200 tỷ USD cho đến năm 2027 cho PGII và bà Yellen bày tỏ cam kết của nước này trong việc hợp tác với Ấn Độ để tiếp tục đầu tư trong tương lai. Hội nghị bàn tròn có sự tham gia của các giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm Sandip Patel từ IBM, Nandan Nilekani từ Infosys và Nivruti Rai từ Intel.

Bà Yellen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Ấn, lưu ý rằng Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, với tổng kim ngạch thương mại song phương hơn 150 tỷ USD vào năm 2021. Bà nhấn mạnh mối quan hệ giao lưu nhân dân chặt chẽ giữa hai quốc gia, với 2 vạn Người Ấn Độ học tập tại các trường học và đại học Mỹ. Bà Yellen lưu ý rằng sự phụ thuộc vào nhau hàng ngày là điều hiển nhiên, với việc người Ấn Độ sử dụng WhatsApp để liên lạc và nhiều công ty Mỹ dựa vào Infosys để hoạt động.

Nilekani từ Infosys đã chia sẻ cam kết của công ty trong việc mở rộng các cơ sở giáo dục với 1.200 giáo viên ở Mỹ, làm việc với tất cả các trường đại học Mỹ và tuyển dụng 7.000 sinh viên mới tốt nghiệp trong năm nay.

Patel từ IBM bày tỏ sự phấn khích trong việc tăng cường quan hệ đối tác công nghệ đáng tin cậy giữa Mỹ và Ấn Độ thông qua các biện pháp chính sách chủ động đối với công nghệ quan trọng và mới nổi, đồng thời tuyên bố rằng điều đó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế và người dân của cả hai nước.

Theo Gizmochina