92% ĐBQH tán thành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Có 459 trong số 463 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội, biểu quyết tán thành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh.

Vào cuối phiên làm việc sáng nay (21/10), Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với 459/463 đại biểu, chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh với 472/472 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, chiếm 94,78% tổng số đại biểu.

Được biết, trước đó, tại buổi làm việc chiều 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Còn về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Trần Sỹ Thanh ngày 14/7/2022, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán nhà nước và điều động, phân công ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để kiện toàn các chức danh trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ sẽ trình nhân sự để Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm vào vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 ngay trong ngày làm việc hôm nay./.