Giới thiệu tân Phó Bí thư Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes  –  Ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, đồng thời giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội.
Tân Phó Bí thư Thành ủy Trần Sỹ Thanh được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội
Tân Phó Bí thư Thành ủy Trần Sỹ Thanh được giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội

Chiều nay 15/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Ban Tổ chức Trung Ương Đảng - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Đồng thời, ông Thanh cũng được giới thiệu để HĐND TP. Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như đã biết, sau khi ông Chu Ngọc Anh bị kỷ luật, bắt tạm giam, Hà Nội hiện đang khuyết vị trí Chủ tịch UBND Thành phố kể từ ngày 7/6/2022. Tình trạng này hiện đã kèo dài 38 ngày. "Cử tri và nhân dân rất quan tâm đến việc lựa chọn, giới thiệu, kiện toàn Chủ tịch UBND Thành phố" - bà Nguyễn Lan Hương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội - chia sẻ tại tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, hôm 5/7.

Tân Phó Bí thư Hà Nội Trần Sỹ Thanh năm nay 51 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông Thanh đã có 3 khóa liên tiếp tham gia Ban Chấp hành Trung ương, trong đó khóa XI là ủy viên dự khuyết; hai khóa XII và XIII là ủy viên chính thức. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội các khóa XIV và XV.

Là một chính trị gia dày dạn, ông Trần Sỹ Thanh có trải nghiệm công tác phong phú, được thử thách qua nhiều vị trí, ở cả trung ương và đại phương, ở cả khối chính quyền lẫn khối doanh nghiệp.

Sự nghiệp của ông trưởng thành và gắn bó tích cực với ngành tài chính, theo đó, ông từng kinh qua vị trí Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Sau đó, được luân chuyển về địa phương làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Quay lại trung ương làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rồi lại luận chuyển về làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Kế đó, ông làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia, rồi Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 4/2021 đến nay, ông Trần Sỹ Thanh đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Với sự bổ sung ông Trần Sỹ Thanh, hiện Thành ủy Hà Nội có 4 Phó Bí thư, gồm các ông/bà: Nguyễn Thị Tuyến, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Phong. Chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội hiện do ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị - đảm nhiệm.

Chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội hiện đang khuyết dự kiến sẽ được sớm kiện toàn khi HĐND sẽ có kỳ họp chuyên đề trong ít ngày tới./.