Ông Trần Sỹ Thanh chính thức trở thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp thứ 8 diễn ra chiều 22/7, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - 51 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu bầu rất cao.

Phát biểu nhậm chức, ông Trần Sỹ Thanh đề cập việc kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan. Ông cũng nêu cao quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện các mục tiêu.

Tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu hệ thống chính quyền TP. phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ TP. đến cơ sở.

Theo ông Thanh, mục tiêu quan trọng trước mắt để mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền TP - thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Được biết, ông Trần Sỹ Thanh có trình độ Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia, rồi Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hà Nội, ông Thanh đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Thanh đã có 3 khóa liên tiếp tham gia Ban Chấp hành Trung ương, trong đó khóa XI là ủy viên dự khuyết; hai khóa XII và XIII là ủy viên chính thức. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội các khóa XIV và XV.

Thiết kế: Văn Lâm

Thiết kế: Văn Lâm

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ra quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Được biết, sáng 19/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1974, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Bình đã từng trải qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.