Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

8 bệnh nhân "tái sinh" từ 2 người hiến tạng sau ca ghép tới gần 100 thầy thuốc tham gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong vòng 24 giờ, các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não - ghi một dấu ấn của một trung tâm ghép tạng hàng đầu Việt Nam.

Gần 100 thầy thuốc tham gia ca ghép đa tạng cứu sống 8 người bệnh từ 2 người hiến tạng.
Gần 100 thầy thuốc tham gia ca ghép đa tạng cứu sống 8 người bệnh từ 2 người hiến tạng.

Sáng nay, 10/1, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức đã thông tin với báo chí về kết quả ca ghép đa tạng đặc biệt, từ 2 người chết não đã cứu sống 8 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Những người ra đi vẫn để lại ân tình

Vào những ngày cuối cùng của năm 2023, Phòng khám Cấp cứu của BV Hữu nghị Việt Đức thông báo đến Trung tâm Ghép tạng của BV về 2 bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

vt-y-te-hien-tang-vd-695-9315.jpg
TS. Dương Đức Hùng (bìa phải)- Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - và đại diện các đơn vị tham gia ghép tạng chia sẻ thông tin về kết quả 2 ca ghép trong 24h của BV

Ngay lập tức, Đơn vị Tư vấn và Điều phối tạng đã gặp gỡ gia đình 2 bệnh nhân N.T.T (25 tuổi, Thái Nguyên) và P.V.G (32 tuổi, Phú Thọ) - đều bị tai nạn giao thông và được tuyến dưới chuyển đến BV Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm.

Nghe bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhân, gia đình cả 2 bệnh nhân rất đau lòng, vì thế, gia đình bệnh nhân P.V.G xin đưa bệnh nhân về gia đình.

Tạng và mô hiến của 2 bệnh nhân gồm: 2 tim, 2 gan, 2 thận, 2 tĩnh mạch chủ chậu, 2 khí quản, 4 giác mạc, 11 đoạn gân.

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã nhanh chóng điều phối 2 giác mạc, 1 gan sang BV Trung ương Quân đội 108 và 2 giác mạc sang BV Mắt Trung ương để kịp thời hồi sinh nhiều cuộc đời khác.

Nhưng khi bác sĩ trao đổi về việc hiến, mô tạng sau khi chết não, gia đình 2 bệnh nhân hiểu rằng, việc hiến tạng của một người đã khuất có thể hồi sinh nhiều cuộc đời khác, nhất là người thân vẫn tiếp tục sự sống trong một cơ thể khác, nên đã đồng ý hiến mô, tạng.

Sau khi các bác sĩ đã cố gắng tìm cơ hội sống cuối cùng cho 2 bệnh nhân, nhưng kỳ tích đã không xảy ra, Hội đồng đánh giá chết não và Ban Giám đốc BV công bố 2 bệnh nhân đã chết não.

8 cuộc sống hồi sinh

Từ nghĩa cử cao đẹp của 2 gia đình hiến tạng, Ban Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương chỉ đạo ghép đa tạng với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Gây mê Hồi sức ngoại khoa, Khoa Giải phẫu bệnh, v.v...

6 bàn mổ được triển khai cùng lúc với sự tham gia của khoảng 100 thầy thuốc phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Trước khi lấy tạng, các thầy thuốc đã nghiêng mình tưởng niệm người đã khuất, bày tỏ lòng biết ơn vì bệnh nhân đã hiến mô, tạng để cứu chữa những bệnh nhân khác và cống hiến cho khoa học.

Hai cuộc đại phẫu được tiến hành liên tiếp trong vòng 24 giờ, vào 20h40' ngày 3/1/2024 và 9h30 ngày 4/1/2024 đã thành công.

TS. Dương Đức Hùng - Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức - cho biết: Từ tạng của 2 người hiến, 8 bệnh nhân đã được hồi sinh: 2 bệnh nhận được ghép tim, 2 bệnh nhân được ghép gan và 4 bệnh nhân được ghép thận.

vt-y-te-9306-4452.jpg
TS. Dương Đức Hùng - Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức - chia sẻ thông tin về kết quả 2 ca ghép tạng trong 24h của BV.

Cũng theo TS. Hùng, đây là 2 ca ghép tạng đầy thách thức, khi một bệnh nhân là cháu bé mới 8 tuổi, nặng 18kg và một bệnh nhân gần 70 tuổi mắc nhiều bệnh nền. Do đó, cùng với ghép tạng, vấn đề hồi sức cũng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia hồi sức của BV đều là những người trình độ kỹ thuật cao, tay nghề vững vàng, từng tham gia nhiều ca ghép tạng, nên đã vượt qua được những thách thức.

TS. Dương Đức Hùng cho biết thêm, riêng việc ghép tim của một thanh niên cho cháu bé mới 8 tuổi, là một thách thức rất lớn. Nhưng từ kinh nghiệm của ca ghép tim thành công cho bé trai 7 tuổi cách đây 3 năm (là anh trai của bệnh nhân ghép tim lần này, hiện bé đã 10 tuổi và khoẻ mạnh bình thường) đã tiếp sức cho các thầy thuốc, để tạo hình tương thích cho ca ghép thành công.

Chia sẻ với VietTimes, PGS. TS. Lưu Quang Thuỳ - Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, một trong các chuyên gia hàng đầu về hồi sức - cho hay: Những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng chết não hiến tạng được chuyển từ tuyến dưới đến BV Việt Đức thì việc hồi sức rất khó khăn, vì bệnh nhân không được điều trị tối ưu, như không được thở máy, huyết áp tụt, thiếu khối lượng tuần hoàn..., nên các tạng có thể bị suy. Do đó, các bác sĩ hồi sức phải điều trị tối ưu các tạng rất tích cực để các tạng về bình thường mới đủ điều kiện ghép.

vt-thuy-va-bn-8609.jpeg
PGS. TS. Lưu Quang Thuỳ - Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa - chia sẻ niềm vui với bệnh nhân ghép tạng thành công

Hai bệnh nhân hiến tạng vừa rồi thì 1 người chuyển từ Thái Nguyên đến, 1 bệnh nhân đưa về nhà rồi mới đồng ý hiến tạng và quay lại bệnh viện, do đó, thời gian không điều trị tối ưu cho các tạng này rất dài, vì thế, các bác sĩ đã rất vất vả để hồi sức bệnh nhân chết não, để các tạng được tối ưu trước khi ghép.

Cũng theo PGS. TS. Lưu Quang Thuỳ, trong quá trình ghép đa tạng lần này, số lượng nhân viên Trung tâm Gây mê Hồi sức tham gia đông nhất, ở tất cả các giai đoạn, từ khâu hồi sức bệnh nhân chết não hiến tạng, gây mê cho ghép tạng và hồi sức bệnh nhân ghép tạng cho đến khi ổn định để chuyển về Trung tâm ghép tạng.

"Hiến tạng người cho chết não là nhân duyên trời định giữa người hiến và người nhận tạng, họ phải có nhân duyên mới gặp được nhau. Các bác sĩ và nhân viên y tế chỉ là người giúp cho họ gặp nhau và nẩy sinh sự sống..." - PGS. TS. Lưu Quang Thuỳ bày tỏ.

Tại buổi họp, PGS. TS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức cho hay: Nước ta đang có hàng chục nghìn người cần ghép mô tạng để duy trì sự sống, song chưa thể thực hiện được vì không có đủ nguồn mô, tạng để ghép.

vt-y-te-dong-van-he-9529.jpg
PGS. TS Đồng Văn Hệ - PGS. TS. Đồng Văn Hệ - Phó Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm điều phối tạng.

PGS. TS. Đồng Văn Hệ mong muốn mọi người hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến tạng, để ủng hộ và tham gia hiến tạng, mô.

Từ năm 2010 đến nay, BV Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện 59 ca ghép tim, 88 ca ghép gan, 185 ca ghép thận và rất nhiều ca ghép mô. Đây là thành tựu quan trọng trong việc chữa bệnh, đặc biệt với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do mô, tạng bị suy giảm và không hồi phục được như suy thận mãn, gan, tim, tuỷ, hỏng giác mạc... khi mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân, đồng thời, thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành Y tế Việt Nam./.