73.200 tỉ đồng trái phiếu bất động sản phát hành trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Năm 2023, nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành tổng cộng gần 73.200 tỉ đồng trái phiếu, tăng 40,8% so với con số 52.000 tỉ đồng trong năm 2022.

Theo thống kê của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 12/2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 55 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 42.806 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, các doanh nghiệp đã phát hành 311.240 tỉ đồng trái phiếu. Trong đó, có 29 đợt phát hành ra công chúng trị giá 37.070 tỉ đồng và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 274.170 tỉ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt 176.000 tỉ đồng, chiếm 53,5% tổng giá trị phát hành. Theo sau là nhóm bất động sản với 73.200 tỉ đồng, chiếm 23,5% tổng giá trị phát hành.

So với năm 2022, lượng trái phiếu được phát hành bởi nhóm doanh nghiệp bất động sản đã tăng 40,8%, tương đương khoảng 21.200 tỉ đồng.

trai-phieu-3878.png

Năm 2023, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 241.950 tỉ đồng trái phiếu, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhóm ngân hàng dẫn đầu với 122.433 tỉ đồng, chiếm 50,6% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Trong năm 2024, VBMA cho biết sẽ có khoảng 276.990 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó, 41% giá trị trái phiếu đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 113.486 tỉ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 54.497 tỉ đồng (chiếm 20%).

Phát biểu tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 đã có sự thay đổi lớn về cơ cấu nhà đầu tư khi có tới 92,4% nhà đầu tư tổ chức tham gia vào thị trường sơ cấp. Nhà đầu tư cá nhân chỉ chiếm khoảng 7,6%.

Theo ông Chi, niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần quay trở lại. Với những giải pháp cụ thể và sự phục hồi của nền kinh tế, ông Chi cho rằng thị trường trái phiếu năm 2024 sẽ có tăng trưởng bền vững và thực chất.

"Chất lượng của thị trường sẽ được nâng lên một bước đối với cả các tổ chức phát hành, các doanh nghiệp phát hành cũng như nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ", Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định./.