BNP Global 'gán nợ' 2.100 tỉ đồng trái phiếu bằng bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – BNP Global cho biết đã đạt thỏa thuận với trái chủ về việc thanh toán một phần nợ gốc và lãi của lô trái phiếu trị giá 2.100 tỉ đồng bằng bất động sản.

CTCP Bất động sản BNP Global (BNP Global) vừa công bố thông tin bất thường về việc thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu BNPCH2123002 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.100 tỉ đồng.

Theo đó, BNP Global đã được người sở hữu trái phiếu đồng ý và hoàn tất việc chuyển đổi 15,4 tỉ đồng trái phiếu thành bất động sản.

Trước đó, BNP Global đã nhiều lần được trái chủ chấp thuận hoán đổi trái phiếu thành tài sản khác, với tổng giá trị 17 tỉ đồng. Giá trị trái phiếu còn lại sau hoán đổi tính đến ngày 17/11/2023 là 1.900,4 tỉ đồng.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu BNPCH2123002 được BNP Global phát hành từ ngày 4/10 – 30/12/2021, kỳ hạn 20 tháng (ngày đáo hạn là 4/6/2023), với lãi suất ở mức 10,5%/năm.

Tuy nhiên, đến ngày đáo hạn, BNP Global cho biết họ đã đàm phán với trái chủ về việc giãn lịch thanh toán gốc, lãi trái phiếu với số tiền 2.184,1 tỉ đồng nhưng không được chấp thuận.

Trước đó, BNP Global cũng từng chậm thanh toán 512,1 tỉ đồng tiền gốc, lãi của lô trái phiếu BNPCH2123001 trị giá 500 tỉ đồng, được phát hành vào ngày 7/6/2021 và đáo hạn vào ngày 7/6/2023.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 58,7 triệu cổ phiếu SGB, tương đương 19% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Chân dung BNP Global

Thành lập tháng 1/2014, BNP Global là một trong số hàng chục doanh nghiệp bất động sản hiện do bà Võ Thị Kim Khoa (SN 1982) đứng tên đại diện pháp luật. Công ty này đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. HCM.

Tại thời điểm thành lập, BNP Global có vốn điều lệ 6 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Bà Bùi Thị Mộng Ngọc (33%), ông Nguyễn Hiếu Liêm (34%) và ông Vương Tôn Anh (33%). Đến tháng 8/2022, công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng.

vt-bnp-global.PNG

Những năm gần đây, BNP Global liên tục báo lỗ với số lỗ sau thuế lần lượt ở mức 67,7 tỉ đồng và 20,9 tỉ đồng trong năm 2021 và 2022. Bước sang nửa đầu năm 2023, công ty này báo lỗ sau thuế 16,8 tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của BNP Global đạt 3.743 tỉ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu ở mức 962,2 tỉ đồng. Số dư nợ phải trả đạt 2.781 tỉ đồng./.