|
|
| Các đám cháy đã bùng phát trong nhiều giờ tại một số tòa nhà ở Wang Fuk Court. Ảnh: SCMP. |
44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội tàn phá một khu dân cư tại khu vực Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc), với ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh qua các giàn giáo tre bao quanh 7 tòa nhà.
Trong số hàng chục người được đưa vào bệnh viện, 45 người đang trong tình trạng nguy kịch, theo thông tin từ Sở Cứu hỏa.
Ông John Lee Ka-chiu, Trưởng Đặc khu Hong Kong, đã xuất hiện trước công chúng trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin vào sáng sớm 27/11, sau khi đến thăm một nhà cộng đồng vào tối hôm trước.
Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn trong một tuyên bố đưa ra cuối buổi tối, đồng thời kêu gọi “dốc toàn lực” để giảm thiểu thương vong và thiệt hại, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
Đám cháy được báo cáo lần đầu lúc 2h51 chiều 26/11, nhanh chóng biến thành biển lửa dữ dội, với những cột khói đen khổng lồ bốc cao trên khu vực Wang Fuk Court, khi ngọn lửa lan nhanh sang 7 trong số tám tòa nhà của khu dân cư.
Cảnh sát cho biết họ nhận được nhiều cuộc gọi báo người bị mắc kẹt trong tòa nhà nơi đám cháy khởi phát, trong đó một người đàn ông và một phụ nữ được báo cáo bất tỉnh và bị bỏng nặng.
Đám cháy ban đầu được phân loại cấp độ 1, nhưng nhanh chóng nâng lên cấp 4 vào lúc 3h34, và sau đó lên cấp độ cao nhất – cấp 5 – vào lúc 6h22. Tại Hong Kong, hỏa hoạn được xếp theo thang từ 1 đến 5, trong đó cấp cao hơn thể hiện mức độ nghiêm trọng lớn hơn.
Các đoạn video từ hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ bị lửa bao trùm, với các mảnh lưới giàn giáo màu xanh cháy rụi rơi xuống mặt đất.
Giàn giáo dạng này thường được sử dụng trong xây dựng và sửa chữa. Nhiều khả năng gây cháy đang được xem xét, và nhà chức trách cam kết mở cuộc điều tra toàn diện, bao gồm cả khả năng điều tra hình sự.
Vật liệu không đạt tiêu chuẩn, 3 người bị bắt giữ
Cảnh sát cho biết tại tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, mỗi tầng đều có lưới bảo vệ, bạt chống nước và các tấm nhựa. Những vật liệu này có thể đã không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy.
Ở mỗi tầng, vật liệu xốp styrofoam được dùng để bịt kín các cửa sổ, điều này có thể khiến ngọn lửa lan nhanh.
Cảnh sát cho biết vào khoảng 2h00 sáng tại Ngau Tau Kok, Tai Po và San Po Kong, các sĩ quan đã bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật, tuổi từ 52 đến 68, thuộc một công ty xây dựng.
Bà Eileen Chung Lai-yee, Giám đốc cấp cao của trụ sở cảnh sát khu vực New Territories North, cho biết các sĩ quan phát hiện vật liệu xốp được lắp đặt bởi một công ty kỹ thuật xây dựng.
“Cảnh sát có lý do để tin rằng những người chịu trách nhiệm của công ty đã vô cùng cẩu thả, dẫn đến vụ việc và khiến ngọn lửa lan nhanh, gây thương vong nghiêm trọng”, bà nói.
Thảm họa 7 tòa chung cư bị lửa bao trùm ở Hong Kong diễn ra như thế nào?
Hỏa hoạn kinh hoàng tại khu nhà ở xã hội Hong Kong, ít nhất 13 người thiệt mạng
Theo SCMP