4 ca mắc COVID-19 mới từ F1 thành F0 ở Hà Nội đã đi đâu, gặp ai, làm gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Tối muộn ngày 1/2, Sở Y tế TP. Hà Nội đã thông tin về 4 trường hợp mắc COVID-19 mới được phát hiện ở Hà Nội. Cả 4 ca này đều từ F1 trở thành F0.
Nhân viên y tế làm việc trong khu cách ly ở bệnh viện (Ảnh - Minh Thuý)
Nhân viên y tế làm việc trong khu cách ly ở bệnh viện (Ảnh - Minh Thuý)

Từng đi ăn đám cưới, tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trường hợp đầu tiên là ông Đ.Q.H., 65 tuổi, sống ở Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh, là F1 của bệnh nhân 1725.

Ông H. sống cùng nhà với bệnh nhân 1725, tiếp xúc hàng ngày. Ngày 31/1, bệnh nhân 1725 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông H. trở thành F1 và được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 22-23/1, ông H. đi ăn cỗ ở Bạch Trữ. Đến sáng 24/1, ông H. đi Phúc Yên, đến cửa hàng cầm đồ gần trường Công Nghiệp 3-Phúc Yên) tiếp xúc với 2 người.Chiều 24/1, ông H. về nhà, không đi đâu.

Sáng ngày 25/1, ông H. đi Tiền châu - Vĩnh Phúc, làm cho nhà cô Hồng. Chiều cùng ngày, ông H. đi uống nước với 2 người ở thôn Đàm Nội, tối ở nhà.

Sáng 26/1, ông H. đưa cháu đi học ở Trường mẫu giáo Tiền Châu có tiếp xúc với 2 người rồi về nhà.Trưa, chiều tối, ông ở nhà không tiếp xúc với ai.

Ngày 27/1, ông H. không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

Ngày 28/1, ông H. bị ho, ngạt mũi, đau mỏi cơ.

Từ ngày 28/1-31/1, ông H. chỉ ở nhà không tiếp xúc với ai.

Ngày 31/1, ông H. được xác định là F1 và được chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Ngày 1/2, ông H. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly và điều trị. Qua điều tra, ông H. có 18 F1 và 25 F2.

Trường hợp thứ 2 là bà Đ.T.T., 65 tuổi, sống ở Bạch Chữ, Tiến Thắng, Mê Linh là F1 của Bệnh nhân 1725.

Từ ngày 19-31/1, bà T. chỉ đưa cháu đi học ở Trường mầm non Tiến Thắng. Khi đi có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với ai.

Ngày 22-23/1, bà T. đi ăn cỗ đám cưới.

Ngày 31/1, bà T. đi chơi, tiếp xúc với 5 người.

Chiều 31/1, bà T. được xác đinh là F1 và được chuyển đi cách ly tập trung.

Ngày 1/2, bà T. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện, được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị. Hiện, bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh. Kết quả điều tra sơ bộ xác định bà T. có 16 F1; 40 F2.

Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Trường hợp thứ 3 là ông N.B.T., 59 tuổi, sống ở P1010 Dreamland, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, là chồng của bệnh nhân 1814 làm công nhân ở Công ty cơ điện Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương.

Ngày 24/1, ông T. về Hải Dương tổ chức đám cưới cho con trai tại nhà hàng Việt Thiên Sơn (TP. Chí Linh), tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 27/1, ông T. di chuyển về chung cư Dream Land bằng xe riêng có 3 người là ông T., chồng, em chồng. Sau đó 2 vợ chồng ở lại chung cư, người em lái xe về nhà tại chung cư N07- Thanh Bình, đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy.

Tối 27/1, ông T. làm lễ nhập trạch vào nhà mới tại Nam Từ Liêm, tự cúng, không mời thầy, tổ chức ăn uống mới những người trong gia đình.

Do ông T. mới chuyển đến khu chung cư nên không giao tiếp với người trong chung cư, nhiều lần di chuyển trong thang máy để chuyển đồ lên phòng. Quá trình di chuyển trong thang máy cũng không tiếp xúc với ai.

Từ ngày 27/1 đến nay, ông T. không ra khỏi chung cư.

Ngày 31/1, ông T. được xác định là F1, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đi cách ly tập trung.

Ngày 1/2, ông T. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị.

Trường hợp cuối cùng là ông N.V.C., 47 tuổi, sống ở Tổ 11, thị trấn Đông Anh.

Ông C. là đồng nghiệp cùng đơn vị với bệnh nhân 1724, có ăn cơm cùng bệnh nhân này.

Ngày 25/1, ông C. bệnh nhân đi ăn trưa cùng bệnh nhân 1724 tại quán lòng lơn thiết bị điện, sau đó về cơ quan rồi về nhà có tiếp xúc với vợ, và 2 con và 1 người nhận trông con cho bệnh nhân.

Ngày 26,27/1, sáng ông C. đi làm tại cơ quan, trưa ăn cơm tại nhà máy, tối về nhà.

Ngày 28/1, sáng ông C. đi làm, trưa ăn cơm tại quán Cây phượng ga Đông Anh tối về nhà.

Ngày 29/1, sáng ông C. đi làm, trưa đi ăn tại quán Hùng Chắt, tối về nhà.

Ngày 31/1, ông C. được xác đinh là F1 và được chuyển đi cách ly tập trung.

Ngày 1/2, ông C. có kết quả dương tính, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị. Kết quả điều tra sơ bộ xác định ông C. có 30 trường hợp F1 (đã gửi CDC Hà Nội xét nghiệm 4 mẫu là người nhà của bệnh nhân gồm vợ, 2 con và người trông con).

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, CDC Hà Nội đã thông báo cho các đơn điều tra, lấy mẫu và liên hệ chuyển cách ly tập trung các đối tượng F1.

Truy vết ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm cho 15.000 người

Ngay sau khi phát hiện 4 ca mắc COVID-19 trên, ông Trương Quang Việt -Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội - cho biết; Tính từ ngày 27/1 đến ngày 1/2, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 19 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng liên quan đến các ổ dịch của Hải Dương và Quảng Ninh.

“Hiện nay về cơ bản, Hà Nội đã thực hiện nghiêm việc truy vết, xác định được các đối tượng F1, F2, F3 của những bệnh nhân đã được phát hiện. Các trường hợp F1 và F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm với tổng số là 15.000 mẫu. Công tác rà soát, lấy mẫu xét nghiệm vẫn đang được CDC thực hiện, dự kiến, trong ngày mai, những mẫu cuối cùng sẽ có kết quả.” – ông Việt cho hay.

Đặc biệt, ông Việt khẳng định: Trong trường hợp có thêm ca bệnh phát sinh, Hà Nội sẽ tiếp tục truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu theo đúng tinh thần chỉ đạo của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và BCĐ thành phố. Vấn đề đặt ra đối với Hà Nội hiện nay là phải nhanh chóng phát hiện, khoanh vùng, cách ly các trường hợp lây nhiễm từ F1, F2 trở thành F0.