Hơn 80 học sinh, giáo viên Trường THCS Dịch Vọng trở thành F2 vì 1 phụ huynh học sinh mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Qua rà soát, Trường THCS Dịch Vọng đã phát hiện hơn 80 học sinh, giáo viên là F2 vì đã tiếp xúc với con của phụ huynh học sinh mắc COVID-19.
Học sinh đeo khẩu trang đầy đủ để phòng, chống dịch (Ảnh - Minh Thuý)
Học sinh đeo khẩu trang đầy đủ để phòng, chống dịch (Ảnh - Minh Thuý)

Trao đổi với PV VietTimes trong chiều nay (1/2), bà Đinh Thị Thu Hà – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng – cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, Trường đã phát hiện hơn 80 học sinh, giáo viên thuộc diện F2 từng tiếp xúc với con của phụ huynh từng đi ăn cưới ở Hải Dương được xác định mắc COVID-19.

“Trong số hơn 80 người thuộc diện F2 có 51 học sinh, 13 cô giáo và 20 học sinh học bán trú. Tất cả học sinh, giáo viên thuộc diện F2 đang cách ly tại nhà. Con của phụ huynh học sinh mắc COVID-19 là nam, học lớp 6A10” – bà Hà cho hay.

Theo Sở Y tế Hà Nội, phụ huynh học sinh Trường THCS Dịch Vọng mắc COVID-19 tên là Đ.T.L., 48 tuổi, sống ở 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Bà L. được xác định là bệnh nhân số 1819.

Ngày 23/1, bà L. đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương.

Ngày 24/1, bà L. về Hà Nội. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 tối ngày 31/1.