12 mẫu robot tân tiến có thể gây ám ảnh và khiến ta lo về tương lai nhân loại

Nhìn thấy các mẫu robot này, không ít người sẽ cảm thấy rùng mình và suy nghĩ về tương lai loài người sẽ ra sao nếu xã hội trong ta có đầy rẫy các "con người" như thế. Liệu một ngày chúng có thực sự trở nên thông vượt bậc và chống lại chính đấng tạo hóa của mình không?
12 mẫu robot tân tiến có thể gây ám ảnh và khiến ta lo về tương lai nhân loại

Trong những năm gần đây, con người đang tiến đến gần công nghệ robot như các tác phẩm viễn tưởng hơn bao giờ hết với các mẫu phát minh cực hiện đại, có sự linh hoạt kèm thêm cả tạo hình giống người thật. Tất nhiên để đạt đến độ như phim ảnh, có thể hoạt động như con người và khiến ta không thể nhận biệt đâu là giả, đâu là thật nữa thì chắc hẳn là còn một chặng đường rất dài nữa. Nhưng có lẽ không ít người sẽ muốn suy nghĩ lại về loại hình công nghệ cao phi thường này khi chứng kiến các robot có diện mạo con người dưới đây:

1. Albert HUBO là một robot đi bộ vận hành bằng pin với cử động khuôn mặt mô phỏng người thật – Sáng chế: Mỹ.

2. Otanaroid và Kodomoroid là “phát thanh viên tin tức TV” và nhân sự làm việc ở Viện bảo tàng Quốc gia Khoa học và Sáng tạo – Sáng chế: Nhật Bản.

3. Nam diễn viên Matsudaira trong một bộ đồ robot đứng cạnh một “Real Android” Matsuken –Sáng chế: Nhật Bản.

4. Telenoid, “robot điều khiển từ xa”, là mẫu yêu cầu tương tác tối thiểu để giao tiếp với con người – Sáng chế: Nhật Bản.

5. Robot “Kẻ Hủy Diệt”, Cameron Phillips – Trưng bày ở Triển lãm Kẻ Hủy Diệt, Nhật Bản.

6. TOPIO 3.0 là một robot chơi bóng bày với công nghệ AI biết tự học hỏi tân tiến – Sáng chế: Việt Nam.

7. Nhà sáng tạo Lê Trung với robot tự chế mang tên Aiko, người đảm nhiệm công việc nhà – Sáng chế: Canada.

8. Diego-san là một robot trẻ sơ sinh với khả năng bắt chước trẻ em thông thường để giúp các nhà nghiên cứu học hỏi thêm về sự át triển con người – Sáng chế: Mỹ.

9. Geminoid-F, một robot hình dáng con người có khả năng bắt chước cử động khuôn mặt theo đủ trạng thái cảm xúc – Sáng chế: Nhật Bản.

10. Andoroid Repliee Q2 (bên phải) có phản ứng chân thực khi một sinh viên chạm vào mặt “cô ấy” – Sáng chế: Nhật Bản.

11. HRP-4C là một robot thần tượng có khả năng nhảy múa và ca hát – Sáng chế: Nhật Bản.

12. Robot CB2 được lập trình để hành động như trẻ sơ sinh và được dạy những gì xảy ra trong vòng 2 năm đầu đời của trẻ - Sáng chế: Nhật Bản.

Nhìn thấy các mẫu robot ở trên, không ít người sẽ cảm thấy rùng mình và suy nghĩ về tương lai loài người sẽ ra sao nếu xã hội trong ta có đầy rẫy các "con người" như thế. Liệu một ngày chúng có thực sự trở nên thông vượt bậc và chống lại chính đấng tạo hóa của mình không?

Theo Trí Thức Trẻ
http://gamek.vn/12-mau-robot-tan-tien-co-the-gay-am-anh-va-khien-ta-lo-ve-tuong-lai-nhan-loai-20170124174323772.chn