10 gương mặt trẻ nghiên cứu khoa học công nghệ xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng cho 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất năm 2022.
10 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng KHCN Quả cầu vàng 2022 (ảnh: TTXVN)
10 cá nhân xuất sắc nhận giải thưởng KHCN Quả cầu vàng 2022 (ảnh: TTXVN)

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng được tổ chức hằng năm, qua đó phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi đang trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước các lĩnh vực.

Sau 4 tháng phát động và nhận về 37 hồ sơ thuộc 5 lĩnh vực xét giải, tối 27/11 vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ đã lựa chọn 10 cá nhân xuất sắc nhất để trao giải thưởng KHCN Quả cầu vàng 2022. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc, có bằng sáng chế hoặc các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Được biết, tham gia xét Giải thưởng năm nay có 28 nam, 9 nữ; 29 tiến sỹ, 6 thạc sỹ và 2 cử nhân.

Ngoài cúp Quả cầu vàng, 10 cá nhân được giải thưởng còn được nhận huy chương "Tuổi trẻ sáng tạo" và phần thưởng 20 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam chia sẻ: "Thành tích mà các nhà khoa học trẻ đạt được hôm nay không chỉ phản ánh sự dấn thân, nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn phản ánh các chủ trương, chính sách khoa học công nghệ của Đảng, Nhà nước đã đi vào thực tiễn".

"Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ là những đại sứ chuyển đi thông điệp tới những người trẻ về tình yêu, lòng đam mê nhiệt thành với khoa học công nghệ", ông Nguyễn Minh Triết nói.

Danh sách 10 cá nhân trẻ đạt Giải thưởng KHCN Quả cầu vàng 2022:

Lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa

1. Tiến sĩ Lương Văn Thiện, 30 tuổi, Trường đại học Phenikaa

2. Tiến sĩ Lê Thanh Long, 34 tuổi, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

3. Tiến sĩ Lê Phạm Tuyên, 32 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, phòng nghiên cứu và phát triển, Công ty AgileSoD A, Hàn Quốc

Lĩnh vực công nghệ y - dược

4. Tiến sĩ Trần Ngọc Đăng, 34 tuổi, Trường đại học Y Dược TP.HCM

5. Tiến sĩ Phan Lê Minh Tú, 33 tuổi, Đại học Gachon; Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng

Lĩnh vực công nghệ sinh học

6. Tiến sĩ Chu Đức Hà, 34 tuổi, khoa công nghệ nông nghiệp, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực công nghệ môi trường

7. Tiến sĩ Trương Lâm Sơn Hải, 35 tuổi, khoa hóa học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

8. Tiến sĩ Nguyễn Duy Đạt, 34 tuổi, khoa công nghệ hóa học & thực phẩm, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới

9. Tiến sĩ Lê Thị Phương, Viện Khoa học - Vật liệu ứng dụng, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10. Tiến sĩ Trần Thị Như Hoa, 33 tuổi, khoa khoa học vật liệu, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM