VTC sẽ xây trường mầm non ở bản Khe Đá, Quảng Trị

VietTimes – Nhân kỷ niệm 42 năm ngày đất nước thống nhất, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) và Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã ký thỏa thuận tài trợ xây dựng điểm trường mầm non tại tại bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. 
Lễ ký thỏa thuận tài trợ xây dựng điểm trường mầm non tại Hướng Hóa, Quảng Trị
Lễ ký thỏa thuận tài trợ xây dựng điểm trường mầm non tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Theo thỏa thuận, Tổng công ty VTC sẽ tài trợ xây dựng điểm trường Mầm non Vành Khuyên với số tiền 2,7 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự án tài trợ là 12 tháng tính từ thời điểm khởi công xây dựng. Các hạng mục tài trợ bao gồm xây dựng 5 khối phòng học, bếp, các phòng chức năng, hệ thống cấp điện, hệ thống chống sét, cấp thoát nước, sân bê tông. Đây là công trình có nghĩa thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Tổng công ty VTC đầu tư để xây dựng 5 phòng học khép kín, 2 khu vệ sinh dùng chung, 1 nhà bếp, 1 phòng chức năng, 1 phòng hiệu bộ và đầy đủ hệ thống điện, nước, sân chơi bê tông tại bản Khe Đá. Sự hỗ trợ của VTC có ý nghĩa rất quan trọng đối với địa phương, giúp trẻ em nơi đây có ngôi trường khang trang sạch đẹp, đảm bảo công tác dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu một cách tốt nhất.

Thị trấn Lao Bảo nằm ở phía Tây của huyện Hướng Hóa, hiện có hơn 12 nghìn dân sinh sống trong đó có 3 bản Ka Tăng, Ka Túp và Khe Đá thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số 145 hộ dân ở 3 bản thì có tới 135 hộ nghèo và cận nghèo. Hiện nay, số trẻ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 bản Ka Tăng và Khe Đá là 169 cháu đang trong độ tuổi mầm non, trong khi cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục mầm non tại điểm trường Ka Tăng và Khe Đá đang rất sơ sài, không đảm bảo công tác dạy và học. Hiện địa phương đang phải mượn cơ sở vật chất từ các đơn vị đóng trên địa bàn để cho các cháu mầm non tại điểm trường Khe Đá.