V.League 2020: Tổ chức kiểu World Cup?

VietTimes -- AFC và FIFA đã quyết định hoãn tất cả các giải đấu quốc tế ở châu Á, bao gồm cả các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022, như là một biện pháp để chống lại sự lây lan của virus. Trong khi đó, VFF và VPF đang cần nhắc các phương án để tổ chức V.League 2020 phù hợp.
V.League 2020 sẽ tổ chức kiểu World Cup? Ảnh SLFC.
V.League 2020 sẽ tổ chức kiểu World Cup? Ảnh SLFC.

Ông Salman bin Ibrahim Al-Khalifa – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thư gửi các thành viên, trong đó có VFF khuyến cáo “làm việc ở nhà” trong thời điểm VPF mong muốn bóng V-League lăn trở lại.

Sức khỏe là trên hết

“Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) luôn hiểu rằng sức khỏe của các cầu thủ, quan chức và người hâm mộ bóng đá chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong cuộc chiến đấu với COVID-19”.

“Việc thay đổi lịch thi đấu của chúng tôi nhằm đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của các thành viên, quan chức, cầu thủ, nhân viên của họ và hàng triệu người hâm mộ tham gia bóng đá ở châu Á mỗi năm”.

Trong khi đó, trung vệ đội Bình Định Nguyễn Thanh Bình (mượn từ Viettel) hiện đang trong giai đoạn tự cách ly sau khi trở về quê nhà Thái Bình chịu tang người thân và quay lại CLB bằng phương tiện máy bay. Đây là cầu thủ bóng đá Việt Nam đầu tiên phải bị cách ly bởi dịch Covid-19. Kinh nghiệm ở các CLB bóng đá châu Âu cần hạn chế di chuyển bằng máy bay, thay vào đó, các đội nên di chuyển bằng ô tô.

VFF và VPF cũng như HLV Park Hang- Seo cố gắng tìm ra những phương án khác nhau, làm thế nào để đảm bảo được các góc độ an toàn, chi phí kinh tế, thời gian, mật độ thi đấu nhằm đảm bảo hài hòa nhất có thể, mang lại điều kiện tốt cho các CLB tham gia giải trong nước. Ảnh VPF
 VFF và VPF cũng như HLV Park Hang- Seo cố gắng tìm ra những phương án khác nhau, làm thế nào để đảm bảo được các góc độ an toàn, chi phí kinh tế, thời gian, mật độ thi đấu nhằm đảm bảo hài hòa nhất có thể, mang lại điều kiện tốt cho các CLB tham gia giải trong nước. Ảnh VPF

Trong tình hình như thế này thì VPF khó có thể quyết định tổ chức tiếp V.League theo phương án cũ, dù sân không đón khán giả tới xem. Mà kể cả VPF thống nhất cũng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi mà mới đây TP.HCM và các địa phương đã có những biện pháp cương quyết hơn với các hoạt động công cộng. Nhật Bản cũng đã phải quyết định hoãn Olimpic 2020 sang năm 2021.

VFF cũng cố gắng để đảm bảo thời gian cho ĐTQG thi đấu vào cuối năm, ở vòng loại World Cup 2022 cũng như sau đó là AFF Cup 2020. Theo đó, VFF và VPF cũng như HLV Park Hang- Seo cố gắng tìm ra những phương án khác nhau, làm thế nào để đảm bảo được các góc độ an toàn, chi phí kinh tế, thời gian, mật độ thi đấu nhằm đảm bảo hài hòa nhất có thể, mang lại điều kiện tốt cho các CLB tham gia giải trong nước.

Phương án nào?

Vì COVID-19, sẽ khó có một phương án nào hài lòng tất cả. Đã đến lúc BTC VPF và 14 CLB cần sớm ngồi lại để đưa ra một phương án chấp nhận được. Ảnh AT
Vì COVID-19, sẽ khó có một phương án nào hài lòng tất cả. Đã đến lúc BTC VPF và 14 CLB cần sớm ngồi lại để đưa ra một phương án chấp nhận được. Ảnh AT

Không chỉ VFF mà các giải đấu đang tính toán đến giải pháp thi đấu tập trung, hạn chế di chuyển bằng máy bay. Phương án mà Premier League đang tính toán có vẻ phù hợp với V.League, khi chọn 1 cụm 4 sân để tổ chức 7 trận mỗi vòng đấu. Thay vì thi đấu thể thức sân khách-sân nhà, 14 đội tập trung đá kiểu World Cup, nếu cần thì sắp xếp lại lịch đấu cho phù hợp.

Có vẻ như chọn cụm sân Hàng Đẫy, Lạch Tray, Thiên Trường, Quảng Ninh sẽ khá phù hợp cho phương án này. Do thi đấu không có khán giả thì yếu tố sân khách-sân nhà cũng không còn mấy ý nghĩa.

Câu hỏi: "Nên hay không nên dừng V.League 2020?" dường như đã có câu trả lời. Nhưng tổ chức như thế nào là cả một vấn đề. Vì COVID-19, sẽ khó có một phương án nào hài lòng tất cả. Đã đến lúc BTC VPF và 14 CLB cần sớm ngồi lại để đưa ra một phương án chấp nhận được. Sức khỏe là trên hết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hủy giải.