Dạo quanh sân cỏ thế giới với câu hỏi “gừng đã già” ở đâu?

VietTimes -- Bản thân tôi, người viết bài báo này cũng phải mất vài tiếng đồng hồ để đi thẩm tra thông tin Miura cầu thủ đã 53 tuổi vẫn còn thi đấu tại J1-League. Sân cỏ thế giới đang có những thay đổi chóng mặt, hãy cùng VietTimes khám phá những thông tin thú vị của những cây viết thể thao chuyên nghiệp.
Việc gắn bó 14 năm với CLB Yokohama và 53 tuổi mà vẫn tập luyện được cùng các “đàn cháu” cũng giúp tên tuổi K.Miura nối lên như cồn. Ảnh Nguyễn Đăng.
Việc gắn bó 14 năm với CLB Yokohama và 53 tuổi mà vẫn tập luyện được cùng các “đàn cháu” cũng giúp tên tuổi K.Miura nối lên như cồn. Ảnh Nguyễn Đăng.

Đối với vị trí thủ môn, người ta sẽ nghĩ thủ môn Gianluigi Buffon. 42 tuổi là cầu thủ già nhất đang thi đấu tại châu Âu, thậm chí là trên toàn thế giới nhưng không phải. Năm ngoái, nhiều người nghĩ rằng 2018/19 là mùa cuối cùng của 'Người Nhện' thì anh bất ngờ đầu quân trở lại cho Juventus hồi đầu mùa 2019/20 (ra sân 5 trận).

Tượng đài CLB Juventus và bóng đá Italia

Có tin cho hay Juventus vẫn còn muốn gia hạn với công thần của mình thêm một mùa nữa vào Hè này. Hiện tại Gianluigi Buffon đã chơi 514 trận cho đội bóng hàng đầu Italia này, một con số mà phải hàng thế kỷ nữa may ra mới có ai đó vượt qua. Riêng đến 42 tuổi mà vẫn xỏ găng thi đấu đã khiến cho tất cả đàn em CLB ngả mũ kính chào tượng đài CLB và đội tuyển quốc gia Italia.

Thủ môn sinh năm 1978 này đã 3 lần được hiệp hội cầu thủ bầu danh hiệu xuất sắc nhất thế giới các năm 2006, 2007, 2017. Anh cùng với Peter Schmeichel được bầu chọn là 2 thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhà vô địch World Cup 2006 bắt đầu sự nghiệp ở Parma và chuyển đến Juventus với giá kỷ lục 53 triệu euro. World Cup 2006 tại Đức là một giải đấu thành công nhất trong sự nghiệp của Buffon khi anh dành giải thưởng Yashin, thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Anh cùng với Peter Schmeichel được bầu chọn là 2 thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại. Ảnh Getty
 Anh cùng với Peter Schmeichel được bầu chọn là 2 thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại. Ảnh Getty

Tại đây anh giành 7 chức vô địch Seri A, 3 cúp quốc gia, 4 siêu cúp, chỉ thi đấu cho PSG 1 mùa giải (bắt 17 trận) nhưng anh cũng có thêm 1 chức vô địch Ligue1. Có tới 10 mùa giải Gianluigi Buffon được nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Seri A.

Sau khi đội tuyển Ý thất bại trước Thụy Điển với tỉ số 0-1 ở vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu, Gianluigi Buffon tuyên bố chia tay đội tuyển Ý sau 20 năm gắn bó, tổng cộng anh đã thi đấu 176 trận và trở thành cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất từ trước đến nay.

Vị trí thủ môn vốn yêu cầu về thể lực vốn không quá khắt khe như các vị trí khác trên sân. Nếu chăm chỉ luyện tập, sinh hoạt điều độ, không thuốc lá, bia rượu thì tuổi nghề của thủ môn thường lớn hơn cầu thủ, nhưng 42 tuổi mà vẫn có tên trong đội hình Juventus là điều “xưa nay hiếm”. Không phải là Juventus mà chỉ cần có tên trong bất cứ đội bóng nào cũng là điều không dễ.

Chuyện “những ông già gân”

Nhưng câu chuyện của tiền đạo K.Miura (1967) vẫn đang thi đấu mùa thứ 14 cho CLB Yokohama tại J1.League thuộc chuyện hạ có thật. Chắc chắn HLV T.Shimataira (1971) không phải tiếp tục sử dụng tiền đạo cao 1,77m và nặng 72kg chỉ vì có kỷ lục anh là cầu thủ già nhất thế giới (53 tuổi) vẫn có thể ra sân thi đấu. Mùa giải năm ngoái K.Miura cũng đã ra sân 3 trận với thời gian thi đấu 109 phút, đáng tiếc là anh không thể đóng góp bàn thắng nào cho Á quân J2.League 2019.

Sư nghiệp cầu thủ lẫy lừng của ông tiền đạo K.Miura. Ảnh chụp màn hình.
Sư nghiệp cầu thủ lẫy lừng của ông tiền đạo K.Miura. Ảnh chụp màn hình.

Miura bắt đầu sự nghiệp ở CLB Santos (Brazil) năm 1986. Miura cũng từng thi đấu cho Genoa (Italy) và Dinamo Zagreb (Croatia) trong thập niên 1990. Trong màu áo ĐTQG Nhật Bản, anh ra sân 89 trận, ghi 55 bàn nhưng chưa từng ra sân tại World Cup.

Trong sự nghiệp cầu thủ tiền đạo K.Miura đã thi đấu gần 200 trận cho CLB Yokohama, ghi được 17 bàn thắng, phải nhận 7 thẻ vàng, không có thẻ đỏ nào. Chắc chắn cầu thủ đang nhiều tuổi nhất sân cỏ thế giới này không phải là tay săn bàn có tiếng bởi trong đời cầu thủ, mùa bóng nhiều nhất anh cũng chỉ có được 3 bàn thắng cho CLB. Đó là các mùa giải J2.League vào các năm 2007, 2010, và 2015, trong đó có đến 4 mùa giải không ghi bàn thắng nào (chưa kể J1.League năm nay).

Dẫu sao thì việc gắn bó 14 năm với CLB Yokohama và 53 tuổi mà vẫn tập luyện được cùng các “đàn cháu” cũng giúp tên tuổi K.Miura nổi lên như cồn. Khán giả mua vé xem CLB Yokohama ngày một nhiều, một phần là vì tò mò muốn xem mặt mũi cầu thủ già nhất thế giới còn thi đấu. K.Miura sẽ trải qua mùa giải chuyên nghiệp thứ 35 trong cuộc đời. 

Cầu thủ người Ghana Michael Essien sinh năm 1982, có biệt danh Bison (Bò rừng) là huyền thoại của Chelsea và Ngoại hạng Anh vẫn đang thi đấu ở tuổi 38. Ảnh CLB
Cầu thủ người Ghana Michael Essien sinh năm 1982, có biệt danh Bison (Bò rừng) là huyền thoại của Chelsea và Ngoại hạng Anh vẫn đang thi đấu ở tuổi 38. Ảnh CLB

Điều khá ngạc nhiên là HLV T.Shimataira và CLB Yokohama ngoài “ông già” 53 tuổi trong đội hình còn khá nhiều lão tướng khác như thủ môn Y.Minami (41 tuổi), hậu vệ Hà Lan C.Jong-a -Pin (34 tuổi), tiền vệ S.Nakamura (42 tuổi), D.Matsui (39 tuổi), tiền vệ người Brazil Leandro (36 tuổi), E.Takeda (32 tuổi), K.Sato (32 tuổi), tiền đạo Na uy  A.Laajab (35 tuổi)...Thật khó tưởng tượng nổi nếu bộ đôi tiền đạo K.Miura và A.Laajab có tổng số tuổi 88 ra sân tại J1.League, một trong những giải đấu hàng đầu châu Á. 

Ông đã vượt qua cố huyền thoại Stanley Matthews (Anh) để trở thành cầu thủ già nhất thế giới còn thi đấu chuyên nghiệp ở thời điểm 50 tuổi 2 ngày. Khi Tuấn Anh (HAGL) thi đấu tại CLB Yokohama, ông đã nhận cầu thủ này là em kết nghĩa. Đầu năm 2016, cả hai cùng CLB Nhật Bản đã tham gia tập huấn, thi đấu giao hữu tại Pleiku.

Bò rừng thăng hoa

Khi tìm tư liệu cho bài viết, tôi khá bất ngờ khi biết cầu thủ người Ghana Michael Essien sinh năm 1982, có biệt danh Bison (Bò rừng) là huyền thoại của Chelsea và Ngoại hạng Anh vẫn đang thi đấu ở tuổi 38. Tiền vệ quét một thời của The Blues, Real Madrid... đang chơi cho đội bóng Sabail FK ở giải hàng đầu của Azerbaijan. 

Trong sự nghiệp lẫy lừng cầu thủ châu Phi này đã 2 lần vô địch Ligue 1 cùng Lyon, 2 Premier League, 4 Cup quốc gia. 1 UEFA Champions League cùng Chelsea. Essien từng được bầu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của Ligue 1, Cầu thủ Ghana xuất sắc nhất năm: 2008, Cầu thủ Chelsea xuất sắc nhất năm: 2007. Michael Essien nổi tiếng nhờ thể lực sung mãn và khả năng chơi tốt ở nhiều vị trí tiền vệ phòng ngự, hậu vệ cánh.

Năm ngoái, tại Sabail FK anh đã ra sân 4 trận nhưng mùa giải này qua 20 vòng đấu tiền vệ này đã có 10 trận. Lối đá rực lửa của cầu thủ Ghana khiến cho nhiều khán giả quên “ông già gân” này đã 38 tuổi.