VietTimes và Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tạp chí điện tử VietTimes và Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam tổ chức chuyến hành trình về nguồn, thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

VDCA và VietTimes thăm trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và trao quà cho học sinh nghèo xã La Bằng. Thực hiện: Đăng Khoa.

Ngày 14/6, Tạp chí điện tử VietTimes cùng Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam tổ chức chuyến hành trình về nguồn, thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đoàn công tác gồm: ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam; ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí VietTimes; ông Hoàng Đình Chung, Thư ký Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí điện tử VietTimes.

_MG_3249.JPG
Đoàn dâng hương tưởng nhớ các học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tại di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ nhà báo cách mạng tiền bối, ôn lại chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát huy truyền thống của những người làm báo đi trước, các thành viên trong đoàn bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sau lễ dâng hương, đoàn tham quan không gian trưng bày tư liệu, hiện vật về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng – ngôi trường do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 4/4/1949 - cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên và duy nhất của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hành trình về nguồn không chỉ là hoạt động tri ân lịch sử, mà còn là dịp để thế hệ nhà báo hôm nay tiếp nối ngọn lửa nghề nghiệp cao cả, làm báo bằng tâm, bằng trí và bằng trách nhiệm với đất nước và nhân dân.

14-6 VTs.jpg
Cán bộ, phóng viên VietTimes chụp ảnh lưu niệm tại Trường dạy báo Huỳnh Thúc Kháng.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Tạp chí điện tử VietTimes trao tặng 10 suất quà; ông Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam trao 10 suất quà).

Mỗi phần quà là tấm lòng, sự sẻ chia của đoàn nhằm động viên, tiếp thêm nghị lực cho các em trên hành trình học tập và vươn lên trong cuộc sống.

_MG_3233.JPG

Chia sẻ tại buổi lễ trao quà, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, bày tỏ niềm vui và tự hào đến thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui vì từ đầu năm đến nay, VietTimes đã có hai dịp trở lại Thái Nguyên để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Dịp Tết vừa qua, chúng tôi đã trao quà cho các hộ nghèo ở khu vực Định Hóa. Hôm nay, trở lại xã La Bằng, huyện Đại Từ, chúng tôi tiếp tục gửi đến các em học sinh những phần quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của toàn thể cán bộ, nhân viên, phóng viên VietTimes”, ông Kiên nói.

IMG_3396 (1).JPG
Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes Nguyễn Bá Kiên phát biểu tại buổi trao quà ở xã La Bằng.

Ông hy vọng những phần quà sẽ là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh vượt qua hoàn cảnh, không ngừng phấn đấu.

“Biết đâu, trong số các em hôm nay, sẽ có người sau này trở thành nhà báo. Đó là điều chúng tôi rất mong mỏi. Làm báo cũng là một con đường giúp các em thay đổi cuộc đời, góp phần thoát nghèo bằng tri thức và khát vọng.”

IMG_3381.JPG
Toàn cảnh buổi trao quà từ thiện cho học sinh nghèo vượt khó tại xã La Bằng.

Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo xã La Bằng, các gia đình và các em học sinh đã tham dự chương trình, đón nhận những món quà ý nghĩa từ Tạp chí điện tử VietTimes cũng như Hội Truyền thông số Việt Nam.

IMG_3400.JPG
Những học sinh nghèo vượt khó vui mừng đón nhận phần quà nhỏ từ Tạp chí điện tử VietTimes và Hội Truyền thông số Việt Nam.

Ông Lương Công Luận, Phó Chủ tịch UBND xã La Bằng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Tạp chí điện tử VietTimes và Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam đã quan tâm, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các cháu trong quá trình học tập và rèn luyện, giúp các cháu thêm quyết tâm vượt khó, không phụ lòng mong mỏi của các bác, các cô chú trong đoàn. Như anh Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes đã chia sẻ, biết đâu trong số các em hôm nay sẽ có người trở thành nhà báo trong tương lai, đó cũng là niềm mong mỏi lớn của chúng tôi”, ông Luận nói.

IMG_3406 (1).JPG
Ông Lương Công Luận, Phó Chủ tịch UBND xã La Bằng phát biểu tại buổi trao quà.

Cùng ngày, đoàn cũng có chuyến tham quan và trải nghiệm tại HTX chè La Bằng, huyện Đại Từ.

Tại đây, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bày tỏ niềm vui khi được đến thăm và chúc mừng Hợp tác xã chè La Bằng. Ông đánh giá cao những nỗ lực và thành quả mà HTX đã đạt được trong thời gian qua.

Anh 3.jpeg
Đoàn tham quan HTX chè La Bằng. Ảnh: Đăng Khoa.

“Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới Hợp tác xã và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu từ phía lãnh đạo địa phương cũng như phía HTX. Mong rằng trong thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đời sống thành viên, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Hồng nhấn mạnh.

Anh 1.jpeg
Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bày tỏ niềm vui khi được đến thăm và chúc mừng Hợp tác xã chè La Bằng. Ảnh: Đăng Khoa

Ông cũng kỳ vọng Hợp tác xã sẽ ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường, từ đó khẳng định vai trò, vị thế của mô hình kinh tế tập thể trong thời kỳ chuyển đổi số.