
Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, việc ký kết diễn ra ngày 6/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Estonia.
Estonia là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về Chính phủ số và chuyển đổi số, với hệ thống e-Government hiệu quả, minh bạch và gần 99% dịch vụ công được số hóa. Trong khi đó, Việt Nam đang quyết tâm xây dựng nền kinh tế số, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng bền vững.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ về chuyển đổi số và kinh tế số giữa hai nước không chỉ tạo cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ mô hình thành công của Estonia, mà còn mở ra triển vọng hợp tác song phương trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng số, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước đó, vào ngày 5/6, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Estonia Kristina Kallas tại thủ đô Tallinn. Cuộc gặp đã tập trung thảo luận các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Kristina Kallas đã giới thiệu về hệ thống giáo dục và nghiên cứu tiên tiến của Estonia. Bà đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam như một thị trường lớn và năng động, đồng thời nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở nghiên cứu của Estonia cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam để tận dụng cơ hội từ nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của khu vực Đông Nam Á.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự ấn tượng với triết lý giáo dục tiến bộ của Estonia, đặc biệt là cách tiếp cận đào tạo kỹ năng từ sớm và mô hình tự chủ trong giáo dục. Bộ trưởng cũng đánh giá cao những thành tựu của Estonia trong phát triển Chính phủ số và chuyển đổi số, với hệ thống e-Government minh bạch, hiệu quả, được xem là hình mẫu trên toàn cầu.
Hai Bộ trưởng đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu và trường đại học của hai nước. Hai Bộ sẽ đóng vai trò đầu mối để thúc đẩy kết nối các tổ chức nghiên cứu, tạo điều kiện trao đổi các nhu cầu và triển khai các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Các sáng kiến này nhằm tận dụng thế mạnh của cả Việt Nam và Estonia để phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của thời đại số.

Bên cạnh đó, hai Bộ sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và trao đổi sinh viên, đặc biệt là giữa các trường đại học đào tạo hàng đầu về ICT của hai nước. Mục tiêu là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số của cả hai quốc gia.
Đồng thời, hai bên nhất trí trao đổi các ưu tiên nghiên cứu và phát triển, làm cơ sở để xây dựng các sáng kiến hợp tác chung trong các lĩnh vực công nghệ mà hai nước cùng quan tâm. Các sáng kiến này sẽ tạo nền tảng cho sự hợp tác lâu dài, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở cả Việt Nam và Estonia.
