Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.

Ngày 12/1, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc họp báo thường kỳ để thông tin đến báo chí một số hoạt động ngoại giao đầu năm 2017.

Tại cuộc họp báo, trả lời đề nghị xác thực thông tin của phóng viên về việc truyền thông Ấn Độ đã đưa tin Việt Nam đang đàm phán với Delhi về việc cung cấp hệ thống tên lửa cho Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết:

"Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến cơ quan chức năng trong nước. Tuy nhiên, nhân dịp này, chúng tôi cũng xin khẳng định, rằng Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ.

Cũng theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc mua sắm các trang, thiết bị quốc phòng, nếu có, thì cũng phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ này và nhằm mục đích bảo vệ đất nước.

Nguồn: Kinh Tế Đô Thị

Link: http://kinhtedothi.vn/bo-ngoai-giao-tra-loi-thong-tin-viet-nam-mua-ten-lua-an-do-277822.html