Video: Quân đội Trung Quốc diễn tập cơ động đường dài, triển khai chiến đấu nhanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tháng 7, quân đội Trung Quốc huấn luyện triển khai nhanh. Lữ đoàn cơ giới hỗn hợp 145 thuộc quân đoàn 73 Bộ Tư lệnh miền Đông PLA tiến hành cuộc diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng cơ động đường dài.
Quân đội Trung Quốc diễn tập cơ động chiến đấu đường xa, triển khai nhanh. Ảnh video China army.
Quân đội Trung Quốc diễn tập cơ động chiến đấu đường xa, triển khai nhanh. Ảnh video China army.

Tham gia cuộc diễn tập cơ động nhanh, đường dài trong tình huống tác chiến khẩn cấp bao gồm: 12 xe yểm trợ hỏa lực bộ binh ZTL-11; 2 xe thiết giáp y tế trên thân xe BTR ZBL-08; 5 xe BMP ZSL-92B; 9 xe vận tải chuyển quân; 3 xe chỉ huy, tham mưu tác chiến đủ nhân sự; 4 xe tăng, thiết giáp.

Quân đội Trung Quốc diễn tập cơ động chiến đấu đường xa, triển khai nhanh. Video China army.

Lực lượng tham gia diễn tập cơ động hành quân chiến đấu vượt thành công 1000 km trong 3 ngày, thục luyện các nhiệm vụ khác nhau như đưa trang thiết bị quân sự lên tàu hỏa, đưa trang thiết bị xuống tàu, cơ động hành quân đến khu vực hoạt động chiến đấu ban đêm, thực hiện bắn đạn thật và thục luyện chiến thuật chiến đấu tấn công, v.v.

Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, giả thiết như xung đột xuyên eo biển Đài Loan. Các đơn vị quân đội, để đảm bảo bí mật, bất ngờ sẽ đóng quân xa hàng nghìn km sẽ thực hiện cơ động chiến đấu cùng với trang thiết bị quân sự vượt hàng nghìn km đến khu vực bàn đạp để tham gia cuộc chiến đấu tấn công. Trung Quốc cũng đã thực hiện một số cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng đổ bộ đường biển và chiến đấu tấn công. Trong tình huống bùng phát xung đột, lực lượng thuộc Bộ tư lệnh miền Đông và miền Nam, các đơn vị thuộc Quân đoàn 72, 73, 74 PLA sẽ là lực lượng đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đổ bộ - tấn công lên đảo.