Đặc nhiệm Syria huấn luyện thành lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sư đoàn đặc nhiệm tinh nhuệ số 25 (lực lượng Mãnh Hổ) tiếp tục quá trình chuyển hóa thành lực lượng đổ bộ đường không chống khủng bố với sự hỗ trợ của quân đội Nga ở Syria.
Lính Syria huấn luyện nhảy dù. Ảnh TV Zvezda
Lính Syria huấn luyện nhảy dù. Ảnh TV Zvezda

Các lính dù Syria thuộc sư đoàn đặc nhiệm đã thực hiện các bài nhảy dù thông thường từ máy bay vận tải và trực thăng. Tiếp theo, binh sĩ Syria thực hiện bài huấn luyện khó khăn hơn: thực hiện nhảy dù trong điều kiện mang theo đầy đủ vũ khí trang bị chiến đấu.

Bài huấn luyện nhảy dù được thực hiện từ 2 máy bay trực thăng bay song song. Khối lượng vũ khí trang bị cá nhân của lính dù mang theo là 30 kg. Do đó, lính dù Syria phải thục luyện kỹ thuật tiếp đất với tải trọng gia tăng, đảm bảo không bị chấn thương.

Ali Abdallah, lính dù của sư đoàn đặc nhiệm 25 cho biết: “Đây là một kỹ năng khó, nhưng rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Huấn luyện viên Nga phân tích và giúp chuẩn bị mọi chi tiết nhỏ nhất. Ơn thánh Allah, chúng tôi không mắc bất kỳ sai lầm nào và tiếp đất an toàn, không có ai bị thương. Chúng tôi sẽ cần phải thục luyện nhiều hơn nữa".

Sư đoàn đặc nhiệm tinh nhuệ số 25 (Lực lượng mãnh hổ) Syria huấn luyện nhảy dù (Video: TV Zvezda)

Trong bài huấn luyện này, lính dù Syria mang đầy đủ trang thiết bị và vũ khí cá nhân. Khẩu phần ăn khô, nước, súng tiểu liên, súng máy, súng phóng lựu, đạn dược, vật phẩm y tế sơ cứu. Các huấn luyện viên Nga đã “cầm tay chỉ việc” cho binh sĩ Syria để đóng gói tất cả vũ khí trang bị cá nhân gọn gàng, chắc chắn.

Huấn luyện viên Vasily nói:“ Ngay khi tiếp đất, lính dù có thể sẽ phải lập tức chiến đấu và cơ động di chuyển. Ba lô chứa tất cả thứ cần thiết cho một người lính: cơ số đạn dược, thực phẩm, nước uống, đài thông tin, bộ sơ cứu cá nhân, không thể nói trước điều gì khi ra khỏi máy bay, lính dù phải sẵn sàng cho tất cả.

Trước khi huấn luyện, binh sĩ Syria huấn luyện hàng ngày trong một căn cứ huấn luyện dành cho đặc nhiệm đường không. Căn cứ được xây dựng cách đây không lâu, sử dụng kinh nghiệm huấn luyện của các đơn vị đổ bộ đường không Nga. Thao trường có tất cả các công trình mô phỏng cần thiết như các mô hình trực thăng và máy bay kích thước đầy đủ. Tiếng ồn của máy bay được mô phỏng bằng chính tuabin máy bay thực, lắp trên ô tô để đảm bảo tính thực tế các bài huấn luyện.

Lực lượng “Mãnh Hổ” được trang bị hoàn toàn đồng bộ dù D-6 của Nga, có độ tin cậy nhất trên thế giới. Những chiếc dù này sẽ giúp binh sĩ Syria hoàn thành hiệu quả và an toàn khóa huấn luyện, trước mắt là các bài tập nhảy dù ban đêm, nhảy xuống nước và sau đó là chiến thuật của lực lượng đổ bộ đường không.

Việc chuyển một đơn vị bộ binh tấn công mạnh thành một đơn vị đổ bộ đường không mở đường cho quân đội Syria phục hồi và nâng cao năng lực tác chiến trong cuộc chiến chống khủng bố trước mắt, đồng thời sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công từ các quốc gia liền kề.