Vì sao gã khổng lồ sản xuất pin của EU nộp đơn xin phá sản?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trong những dấu hiệu sụp đổ của Northvolt là việc BMW hủy bỏ đơn hàng trị giá 2 tỷ USD vào tháng 6/2023 sau khi công ty không thực hiện được hợp đồng cung cấp pin dài hạn ký vào năm 2020.

Northvolt đã chính thức nộp đơn xin phá sản tại Thụy Điển. Ảnh: SCMP.
Northvolt đã chính thức nộp đơn xin phá sản tại Thụy Điển. Ảnh: SCMP.

Nhà sản xuất pin Northvolt đã chính thức nộp đơn xin phá sản tại Thụy Điển, đánh dấu một trong những vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp của quốc gia này. Quyết định này đồng nghĩa với việc châu Âu mất đi niềm hy vọng lớn nhất trong nỗ lực cạnh tranh với các nhà sản xuất pin đến từ Trung Quốc.

Northvolt, được thành lập vào năm 2016, đã huy động hơn 10 tỷ USD từ vốn chủ sở hữu, nợ và tài trợ công. Các cổ đông lớn nhất của công ty bao gồm Volkswagen (21% cổ phần) và Goldman Sachs (19%). Tuy nhiên, những khó khăn tài chính ngày càng nghiêm trọng đã buộc Northvolt phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Mỹ vào tháng 11/2023.

"Chúng tôi đã làm mọi cách để tránh kịch bản này, nhưng đây là lựa chọn thực tế duy nhất", Chủ tịch Northvolt, Tom Johnstone, phát biểu trong cuộc họp báo. Ông cũng thừa nhận rằng việc phá sản có thể ảnh hưởng đến khoảng 5.000 việc làm.

Sự sụp đổ của Northvolt là một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp ô tô châu Âu, vốn kỳ vọng công ty này sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất pin Trung Quốc như CATL và BYD.

Porsche, một trong những khách hàng lớn của Northvolt, đã bắt đầu tìm kiếm nhà cung cấp thay thế sau khi nhận thấy công ty này trên bờ vực phá sản. Volkswagen cũng tuyên bố vẫn giữ liên lạc với Northvolt nhưng từ chối bình luận về vụ phá sản. Trong khi đó, Scania – đối tác lâu năm của Northvolt – đã tìm nguồn cung cấp pin mới.

Một trong những dấu hiệu sụp đổ của Northvolt là việc BMW hủy bỏ đơn hàng trị giá 2 tỷ USD vào tháng 6/2023 sau khi công ty không thực hiện được hợp đồng cung cấp pin dài hạn ký vào năm 2020. Trước đó, Northvolt đã ký thỏa thuận vay xanh trị giá 5 tỷ USD để mở rộng nhà máy nhưng sau đó buộc phải hủy bỏ do tình hình tài chính xấu đi.

Mặc dù Northvolt đã phá sản tại Thụy Điển, nhưng các hoạt động của công ty tại Bắc Mỹ và Đức vẫn chưa nộp đơn xin bảo hộ. Bộ trưởng bộ Kinh tế Đức, Robert Habeck, bày tỏ hy vọng rằng một nhà đầu tư mới có thể cứu vãn Northvolt và đảm bảo tương lai của nhà máy tại Đức. "Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra", ông nói.

Người đồng sáng lập kiêm cựu CEO Peter Carlsson, người đã từ chức sau khi Northvolt nộp đơn phá sản vào tháng 11, cho biết công ty cần ít nhất 1,2 tỷ USD để khôi phục hoạt động. Tuy nhiên, hội đồng quản trị của Northvolt không tìm thấy giải pháp nào để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn, dẫn đến quyết định phá sản.

Các chủ nợ của Northvolt bao gồm cả nhà đầu tư tư nhân và công ty đầu tư công. Jenny Askfelt Ruud, Chủ tịch của 4 to 1 Investments – đơn vị đã đầu tư 5,8 tỷ crown Thụy Điển (578 triệu USD) vào cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi của Northvolt – gọi vụ phá sản là một tổn thất lớn đối với ngành công nghiệp và nền kinh tế Thụy Điển.

Theo Reuters