Về cuộc thi thiết kế Nhà hát ngàn tỉ, Tổng Lãnh sự quán Pháp gửi công hàm tới UBND TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Liên quan đến cuộc thi thiết kế Nhà hát ngàn tỉ ở Thủ Thiêm chậm công bố kết quả một cách khó hiểu, Tổng Lãnh sự quán Pháp mới đây đã gửi công hàm tới UBND TP.HCM.

Nhà hát TP.HCM hiện tại ở trung tâm thành phố nhưng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch phải thuê địa điểm này để biểu diễn (Ảnh: Hoà Bình)
Nhà hát TP.HCM hiện tại ở trung tâm thành phố nhưng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch phải thuê địa điểm này để biểu diễn (Ảnh: Hoà Bình)

Mới đây, ngài Vincent Floreani – Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đã gửi công hàm đến ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chuyên trách về văn hoá, liên quan đến Cuộc thi thiết kế Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM, dự kiến xây dựng ở Thủ Thiêm.

Văn bản đề cập: “Thưa ngài Phó Chủ tịch! Kiến trúc sư Jean – Francois Milou đã sao gửi cho tôi lá thư ngày 13 tháng 4 năm 2021 mà kiến trúc sư này gửi tới cơ quan hữu quan của TP.HCM. Tôi có đính kèm một bản sao của lá thư này theo đây”.

“Trong thư, ông Jean – Francois Milou đã nêu lên một số câu hỏi liên quan đến quy trình của cuộc thi kiến trúc về dự án Nhà hát mới của thành phố, hiện vẫn chưa công bố kết quả. Kiến trúc sư cũng trích dẫn một số thông tin báo chí cụ thể, đặc biệt là của VietTimes, theo đó, đồ án dự thi của kiến trúc sư này có thể đạt được nhiều điểm nhất” – Trích nội dung công hàm.

"Ông Milou là một kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng và đồ án dự thi của ông liên quan đến một dự án mang tính biểu tượng của TP.HCM, sẽ góp phần tăng cường các mối liên hệ giữa Pháp và TP.HCM. Tôi luôn quan tâm sát sao đến dự án này và sẽ rất vui mừng được trao đổi cụ thể với ngài Phó Chủ tịch về dự án này vào thời gian phù hợp với lịch làm việc của Ngài” – Công hàm do ngài Vincent Floreani – Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM ký, đã viết.

Đồng thời, theo nguồn tin riêng của VietTimes, được biết là kiến trúc sư Jean – Francois Milou cũng đã có văn bản gửi tới Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; ông Lê Hoà Bình – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Đức Thanh – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp để hỏi về cuộc thi thiết kế Nhà hát ở Thủ Thiêm.

“Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Ban tổ chức về kết quả cuộc thi” – Văn bản của kiến trúc sư Jean – Francois Milou viết.

Trong văn bản gửi đến các cơ quan hữu quan, kiến trúc sư Jean – Francois Milou cho hay: “Chúng tôi không được thông báo rõ ràng về kết quả của Ban giám khảo”.

“Xem xét tất cả các yếu tố trên đây, chúng tôi hiện tại hết sức lo ngại về việc Luật Kiến trúc có thể sẽ không được thực thi cũng như sự công bằng của cuộc thi quốc tế này sẽ không được tôn trọng bởi những lý do không rõ ràng” – Kiến trúc sư Jean – Francois Milou bày tỏ.

“Là kiến trúc sư có uy tín quốc tế, tôi hiểu nghĩa vụ đạo đức của chúng tôi là phải làm việc trên cơ sở tôn trọng Luật Kiến trúc của Việt Nam” – kiến trúc sư Jean – Francois Milou khẳng định, trước khi đề xuất một cuộc gặp để thảo luận thêm về các vấn đề liên quan đến cuộc thi.

Dự án xây dựng một Nhà hát đạt chuẩn cho TP.HCM vẫn là giấc mơ xa vời?

Dự án xây dựng một Nhà hát đạt chuẩn cho TP.HCM vẫn là giấc mơ xa vời?

Liên quan đến dự án ngàn tỉ - Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM dự kiến xây dựng tại Thủ Thiêm, được biết, cuộc thi đã kết thúc từ hơn 6 tháng trước nhưng BTC cho đến nay chưa công bố kết quả mà chưa đưa ra bất cứ lý do nào để giải thích.