Bài 2: Sao chưa minh bạch thông tin cuộc thi thiết kế nhà hát ngàn tỉ ở Thủ Thiêm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Liên quan đến việc xây dựng Nhà hát ngàn tỉ ở Thủ Thiêm (TP.HCM), cho đến nay, chưa ai trả lời được câu hỏi tại sao chưa công khai, minh bạch thông tin về cuộc thi thiết kế giải thưởng tiền tỉ này.
Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch hiện nay đang trong cảnh "không nhà", phải thuê Nhà hát TP.HCM làm điểm biểu diễn (Ảnh: Hoà Bình)
Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch hiện nay đang trong cảnh "không nhà", phải thuê Nhà hát TP.HCM làm điểm biểu diễn (Ảnh: Hoà Bình)

Mới đây, phóng viên VietTimes liên lạc tới ông Võ Đức Thanh – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban DDCN) để hỏi về lý do chưa công bố kết quả điểm thi sau khi Cuộc thi thiết kế Công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (ở Thủ Thiêm) đã kết thúc 6 tháng nay.

Trả lời phóng viên VietTimes, ông Võ Đức Thanh cho hay: “Về việc công bố thông tin cuộc thi, Ban DDCN phải chờ ý kiến chỉ đạo từ UBND TP.HCM”.

Tuy nhiên, câu trả lời này khiến câu chuyện trở nên lòng vòng, khó hiểu, bởi như VietTimes đã thông tin, ngày 25/2/2021, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn số 91/TB-VP của UBND TP.HCM, gửi Ban DDCN, Sở Văn hoá & Thể thao TP.HCM và các cơ quan liên quan, thông báo về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Hoà Bình, về nội dung kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nội dung công văn cho biết, trước đó, hôm 22/2/2021, ông Lê Hoà Bình đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về nội dung kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch. Ông Lê Hoà Bình đã chỉ đạo giao cho Ban DDCN khẩn trương hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo trình ban cán sự Đảng uỷ UBND TP.HCM trong tháng 2/2021 để có ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Thành uỷ xem xét, thông qua” (Trích công văn khẩn số 91).

Theo thông tin được cung cấp tới VietTimes, cũng trong ngày 25/2/2021, Ban DDCN đã có Tờ trình gửi UBND TP.HCM “Về kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch tại Lô 1-21, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 (nay là TP Thủ Đức), TP.HCM.

Tờ trình này rất chi tiết, nhưng không đề cập đến việc sẽ công bố điểm thi vào thời điểm nào mà chỉ giới thiệu các phương án có điểm thi đạt được cao nhất qua lần chấm thi thứ 2, trong đó có các thông tin: “Trong 2 ngày 9 và 10/9/2020, Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch đã tiến hành chấm các bài dự thi. Trong hai ngày chấm thi, Hội đồng thi tuyển đã nghe báo cáo 10 phương án thiết kế. Các thành viên Hội đồng làm việc độc lập, đánh giá từng phương án, bỏ phiếu chọn 5 phương án vào vòng 2. Cụ thể, gồm các phương án có mã số: A747, L013, D102, V102, S099”.

“Phương án dự thi có mã số S099 của Liên danh Công ty Tư vấn thiết kế Studio Milou và Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Hà Nội (Pháp và Việt Nam) có số điểm: 86.50. Phương án dự thi có mã số D102 của Công ty GMP International GmbH (CHLB Đức) có số điểm: 82.58”.

Được biết, trước đó, ở lần chấm thứ nhất, phương án dự thi có mã số S099 đạt 91,17 điểm, còn phương án dự thi có mã số D102 đạt 77 điểm.

Như vậy qua cả hai lần chấm, phương án S099 đều đứng đầu về số điểm, phương án D102 đứng thứ hai.

Mơ ước TP.HCM có Nhà hát đạt chuẩn không biết bao giờ mới trở thành sự thật (Ảnh: Hoà Bình)

Mơ ước TP.HCM có Nhà hát đạt chuẩn không biết bao giờ mới trở thành sự thật (Ảnh: Hoà Bình)

Theo hồ sơ dữ liệu của VietTimes, vào ngày 26/10/2020, Ban DDCN cũng đã có văn bản số 595/BC-DDCN-BĐH2 Báo cáo về kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tới UBND TP.HCM.

Báo cáo này cho biết, danh sách chính thức của Hội đồng thi tuyển do UBND TP.HCM ban hành gồm 13 vị: ông Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Khương Văn Mười – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM; ông Đỗ Thanh Tùng – Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia; ông Võ Đức Thanh -- Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý – Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM; ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Quản lý Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM; ông Phạm Phú Cường – Trưởng khoa Kiến trúc, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM; ông Trần Vương Thạch – Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM; ông Trịnh Đăng Khoa – Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật Trường Đại học Văn hóa TP.HCM; ông Jean-Francois Chevance – Giám đốc thiết kế kiến trúc (Tập đoàn Archetype), ông Joots Witjes – Trưởng phòng kiến trúc Công ty Royal Haskingzing DHV Việt Nam; ông Olivier Souquet – Chủ tịch Công ty CP tư vấn thiết kế DE-SO Asia. Kèm theo là một Danh sách dự khuyết gồm 4 vị.

Tham khảo gần đây, có khá nhiều cuộc thi thiết kế kiến trúc công trình xây dựng khác đã thực hiện chuyển đổi số, cho phép nộp tác phẩm dự thi online, công bố kết quả trực tuyến. Chắc chắn, sức mạnh của CNTT trong thời đại 4.0 sẽ giúp giảm thiểu những sai lầm, nhầm lẫn (nếu có) vì các chủ thể liên quan được quyền phản hồi, khiếu nại nhanh chóng, thuận tiện về các quyết định của Hội đồng chấm thi hoặc BTC (nếu cần).

Ngoài ra, như quy định tại “Điều 11. Công bố kết quả” Thông tư số 13 – Bộ Xây dựng đã ban hành năm 2016 thì: “Đơn vị tổ chức cuộc thi công bố công khai kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi của Hội đồng và thông báo kết quả tới các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi. Tùy theo tính chất, quy mô công trình và Điều kiện cụ thể, người quyết định đầu tư có thể xem xét hình thức tổ chức trưng bày, triển lãm, tham vấn ý kiến cộng đồng về các phương án dự thi. Kết thúc thi tuyển, tuyển chọn, Đơn vị tổ chức cuộc thi gửi kết quả cuộc thi đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp tỉnh.”

Vậy vì sao, sau hai lần báo cáo chi tiết toàn bộ các phương án dự thi, điểm số chấm thi Công trình Nhà hát ngàn tỉ ở Thủ Thiêm mà cuộc thi vẫn chưa có thời điểm công bố kết quả?

Không lạ là các đơn vị dự thi sốt ruột muốn biết kết quả chính thức, bởi họ đã phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết, và cả chi phí tiền bạc để hoàn thiện phương án dự thi; bởi ở thời đại chuyển đổi số đang diễn ra như vũ bão tại một nơi năng động nhất cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh việc công bố điểm thi, xét giải cho cuộc thi chậm trễ như đang diễn ra chắc chắn đã gây ra những băn khoăn, ngờ vực không nhỏ.

Cơ cấu, trị giá các giải thưởng của cuộc thi:

(theo điều 12 Quy chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch đã công bố):


01 giải Nhất: 1.200.000.000 đ (Một tỉ hai trăm triệu đồng);

01 giải Nhì: 700.000.000 đ (Bảy trăm triệu đồng);

01 giải Ba: 300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng);

01 giải Khuyến khích: 100.000.000 đ (Một trăm triệu đồng).

(Còn tiếp)