Về Cty Phước Trung: DN muốn làm dự án điện gió 4.900 tỉ đồng tại Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

VietTimes – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý cho CTCP Năng lượng Phước Trung (Phước Trung) khảo sát khoảng 4.134 ha đất tại huyện Kỳ Anh để thực hiện cụm dự án điện gió gồm 3 nhà máy với tổng công suất 150 MW, tổng số vốn đầu tư dự kiến 4.900 tỉ đồng.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Thời gian vận hành cả 3 nhà máy dự kiến vào quý 3/2021.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Phước Trung được thành lập vào tháng 3/2018, trụ sở chính đặt tại số 19 đường B2, khu D7 – D10, phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 29/7/2020, Phước Trung nâng vốn điều lệ từ 20 tỉ đồng lên 990 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này gồm ông Nguyễn Văn Dũng (nắm giữ 78,182% VĐL), bà Lưu Thuỳ Dương (21,798%) và bà Lê Thị Hồng Vẹn (0,02%).

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1975). Ông Dũng còn là người đại diện của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Na, Công ty TNHH Lưu Gia Bảo và CTCP Điện gió Ea H’Leo (Điện gió Ea H’Leo).

Điện gió Ea H’Leo là công ty con của Phước Trung. Công ty này mới được thành lập vào tháng 3/2020 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỉ đồng, trong đó Phước Trung góp 4 tỉ đồng, tương đương với tỷ lệ sở hữu 80%. 2 cổ đông còn lại là Công ty TNHH Lộc Phúc (nắm giữ 15% VĐL) và ông Nguyễn Văn Dũng (5%).

Cập nhật đến ngày 15/4/2020, Điện gió Ea H’Leo có vốn điều lệ 330 tỉ đồng.

Về Công ty TNHH Lộc Phúc (Lộc Phúc), doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2003, là nhà thầu quen mặt với giới đầu tư địa ốc Sài Gòn, thuộc sở hữu của gia đình kiến trúc sư Lưu Hướng Dương (SN 1963).

Tại ngày 27/2/2020, Lộc Phúc có vốn điều lệ 595 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông gồm 2 cá nhân là Chủ tịch HĐQT Lưu Hướng Dương (nắm giữ 94% VĐL) và ông Lưu Bình Nguyên (6%).

Đáng chú ý, cả 2 cổ đông này cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 130/C47 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, Tp. HCM. Trong khi đó, 2 cổ đông của Phước Trung là Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng và bà Lưu Thuỳ Dương cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 130/C51 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, Tp. HCM.

Được biết, Lộc Phúc là chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng Carmelia tại Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài Lộc Phúc, ông Lưu Hướng Dương còn đang là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Kiến Trúc Miền Nam.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong 4 năm trở lại đây, kết quả kinh doanh của Lộc Phúc chưa cho thấy sự tương xứng với quy mô tài sản, nguồn vốn. Gần nhất là năm 2019, Lộc Phúc ghi nhận doanh thu thuần đạt 15,1 tỉ đồng, tuy nhiên lãi thuần chỉ vỏn vẹn 54 triệu đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 0,35%.

Trong khi đó, tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Lộc Phúc đạt 545,1 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 539 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 17% và 18% so với thời điểm đầu năm.

Lưu ý rằng, các số liệu tài chính trên mới chỉ là của trụ sở chính. Ngoài ra, Lộc Phúc còn sở hữu 2 chi nhánh tại Khu nghỉ dưỡng Carmelina và Khu nghỉ dưỡng cắm trại Phi Lao (ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong đó, vài năm gần đây, Chi nhánh Lộc Phước - Khu nghỉ dưỡng Carmelina liên tục báo lỗ.

Về Cty Phước Trung: DN muốn làm dự án điện gió 4.900 tỉ đồng tại Hà Tĩnh ảnh 2

Cụ thể, năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của Chi nhánh này lần lượt đạt 30,7 tỉ đồng và 38,6 tỉ đồng, lỗ thuần tương ứng ở mức 9,48 tỉ đồng và 6,3 tỉ đồng.

Năm 2019, Chi nhánh Lộc Phúc – Khu nghỉ dưỡng Carmelina ghi nhận doanh thu thuần đạt 46,3 tỉ đồng, báo lỗ thuần 7,85 tỉ đồng, trong khi năm 2018 lỗ 8,39 tỉ đồng.

Chi nhánh Lộc Phúc – Khu nghỉ dưỡng Cảmelina thực ra đã báo lỗ từ trước đó khi vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2016 đã ở mức âm 26,66 tỉ đồng. Đến cuối năm 2019, tổng tài sản của đơn vị này đạt 376,9 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm sâu xuống mức 56,12 tỉ đồng./.