VDCA tham dự Ngày hội Chuyển đổi số du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã tham dự tọa đàm về ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch, trong khuôn khổ Ngày hội Chuyển đổi số du lịch 2023 diễn ra hôm 11/7 tại Cần Thơ.

Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại Ngày hội chuyển đổi số du lịch TP.HCM và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long
Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại Ngày hội chuyển đổi số du lịch TP.HCM và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long

Ngày hội Chuyển đổi số du lịch với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển bền vững” do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại TP Cần Thơ vào ngày 11/7/2023.

Hoạt động chính của Ngày hội là diễn đàn “Chuyển đổi số du lịch – động lực phát triển bền vững” tập trung vào nội dung chuyển đổi số trong ngành du lịch để tận dụng thời cơ thúc đẩy tăng trưởng cho du lịch trong bối cảnh mới, các giải pháp sàn giao dịch du lịch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo...

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM - nhấn mạnh: “Tăng cường liên kết giữa các địa phương về chuyển đổi số, đặc biệt là hỗ trợ để ứng dụng các nền tảng công nghệ trong quản lý, quảng bá xúc tiến du lịch của từng địa phương, là những nội dung quan trọng cần được quan tâm trong thời gian tới”.

Tại diễn đàn, ngành du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận về hỗ trợ các ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch của TP. HCM đối với các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Trong khuôn khổ Ngày hội, đã diễn ra buổi tọa đàm chuyên đề về xu hướng công nghệ du lịch mới và thực tiễn ứng dụng công nghệ vào du lịch tại Việt Nam với chủ đề "Động lực tăng trưởng bằng công nghệ số cho ngành du lịch".

Buổi tọa đàm do Hội Truyền thông số Việt Nam, Trung tâm Thông tin truyền thông số Việt Nam chủ trì phối hợp với Mạng lưới CTO Vietnam Network, Wemaster Network, tổ chức.

Không gian triển lãm và kết nối xúc tiến thương mại B2B giữa các đơn vị công nghệ và du lịch, với 20 gian hàng triển lãm của các đơn vị có ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch, như Shutta (đơn vị đạt giải nhất Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch TP.HCM năm 2022), Công ty phần mềm FBS, Nextpay, FPT, Star Global, Haravan…. và các đơn vị viễn thông của Việt Nam, đã thu hút sự quan tâm của khách tham dự.

gian hang 2.jpg
Khách tham quan gian triển lãm và xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp du lịch

Ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số của Hội Truyền thông số Việt Nam - đã có bài tham luận với chủ đề "Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số - tận dụng thời cơ cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới", được đông đảo người nghe đánh giá cao.

lntg.jpg
Ông Lê Nguyễn Trường Giang trình bày tham luận tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - mong muốn thông qua Ngày hội, hệ sinh thái du lịch của đồng bằng sông Cửu Long và TP. HCM sẽ có nhiều không gian tương tác, chia sẻ những thông tin về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào công tác quản lý, điều hành và phát triển du lịch của mỗi địa phương.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cũng nói rằng các nội dung tại diễn đàn, toạ đàm chuyên đề về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào du lịch sẽ mang đến những phương pháp mới ứng dụng vào thực tiễn, góp phần vào sự phát triển của du lịch của từng địa phương và của cả hệ sinh thái du lịch đồng bằng sông Cửu Long và TP. HCM trong thời gian tới.

toan canh ngay hoi cds du lich.jpg

Hưởng ứng các hoạt động tại Ngày hội chuyển đổi số du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long 2023, các doanh nghiệp du lịch - lữ hành của TP. HCM và một số địa phương trong liên kết đã tổ chức Đoàn CARAVAN với chủ đề "Hành trình trên đất Phù Sa".

Đoàn Caravan đã tham dự và trao đổi các nội dung về ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp du lịch cùng các chuyên gia công nghệ, các đơn vị công nghệ và kết nối các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long về liên kết xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng phát triển.