Ứng dụng công nghệ AI giúp ba nhà khoa học Mỹ và Anh đoạt giải Nobel Hóa học

Giải Nobel Hóa học năm 2024 đã được công bố vào chiều 9/10 (giờ Hà Nội) trao cho ba nhà khoa học John Jumper, Demis Hassabis và David Baker. Họ đã đạt được những thành tựu đột phá trong thiết kế protein và dự đoán cấu trúc protein.
Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học năm nay (Ảnh: Singtao)

David Baker, 62 tuổi, là nhà khoa học sinh hóa và nhà tính toán sinh học người Mỹ. Ông đã nghiên cứu và phát triển thuật toán sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế và dự đoán cấu trúc protein.

Ủy ban trao giải cho nhà khoa học người Mỹ Baker vì đã hoàn thành "kỳ tích gần như không thể, đó là xây dựng nên những loại protein hoàn toàn mới".

Nhà khoa học David Baker.

John Jumper và Demis Hassabis đều đến từ công ty nghiên cứu AI DeepMind của Google. John Jumper là một nhà khoa học người Mỹ chuyên về các thuật toán suy đoán cấu trúc protein và cho biết nhóm của ông có kế hoạch công bố 100 triệu cấu trúc protein.

Tạp chí khoa học “Nature” đã vinh danh ông là một trong mười nhân vật quan trọng nhất năm 2021.

Nhà khoa học John Jumper.

Hai nhà khoa học John Jumper và Demis Hassabis được vinh danh vì đã sử dụng thành công AI để dự đoán cấu trúc của hầu hết các protein đã biết. "Năm 2020, hai nhà khoa học Hassabis và Jumper đã trình bày một mô hình AI có tên AlphaFold2. Với sự trợ giúp của mô hình này, họ đã có thể dự đoán cấu trúc của hầu như tất cả 200 triệu protein", theo Ủy ban Giải thưởng Nobel.

Demis Hassabis là một nhà khoa học máy tính người Anh, từng là lập trình viên và nhà thiết kế AI cho trò chơi điện tử. Sau đó, ông đồng sáng lập DeepMind và các công ty khác, đồng thời đảm nhiệm vai trò cố vấn về AI cho chính phủ Anh.

Nhà khoa học Demis Hassabis.

Giải Nobel Hóa học năm ngoái thuộc về ba học giả Mỹ nhờ nghiên cứu về hạt nano và các hiệu ứng lượng tử liên quan đến kích thước của chúng. Họ đã tạo thành công các chấm lượng tử và chứng minh nhiều lý thuyết liên quan khác nhau. Hiện tại, công nghệ liên quan đã được áp dụng trong đèn LED, màn hình QLED và công nghệ hình ảnh trong lĩnh vực y tế.

Theo Singtao