
Hai căn cứ bị tấn công nằm cách Ukraine 2.000 và 4.200 km
Hiện một số nguồn tin đã xác định một số máy bay ném bom chiến lược và cảnh báo sớm (AWACS) của Nga đã bị phá hủy. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hai căn cứ không quân bị tấn công đều nằm tại vị trí cách biên giới Ukraine-Nga rất xa.
Trang tin quân sự Defense Blog đưa tin dẫn các nguồn cho biết mục tiêu của cuộc tấn công ngày 1/6 là các Căn cứ Không quân Olenya (Olenya AFB) và Căn cứ Không quân Belaya (Belaya AFB) nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Căn cứ Không quân Olenya nằm ở tỉnh Murmansk, phía đông Phần Lan, nằm trong Vòng cung Bắc Cực. Căn cứ này là một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Nga, nằm cạnh Murmansk, cảng nhà của Hạm đội Phương Bắc của Nga. Các máy bay chính tại đây gồm hai loại máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear và Tu-160 Blackjack. Điều đặc biệt hơn nữa là nó cách Ukraine tới 2.000 km.
Trong khi đó Căn cứ Không quân Belaya, nằm ở tỉnh Irkutsk, thuộc Siberia, ở phía bắc Mông Cổ. Đây cũng là một căn cứ chính của Lực lượng Không quân Chiến lược Nga, với loại máy bay chính là Tu-22M3 Backfire. Địa điểm này nằm cách khu vực do Ukraine kiểm soát tới 4.200 km.

Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng các video công khai của cư dân Nga ở địa phương dường như xác nhận thời gian và địa điểm của cuộc tấn công. Sau đó, kênh Quốc phòng của Ukraine cũng công bố nhiều video bằng chứng, được camera của các máy bay không người lái FPV ghi lại. Có thể thấy các căn cứ không quân Nga đã bị tấn công và máy bay quân sự Nga đã bị nhấn chìm trong biển lửa.

Theo tin tức do quân đội Ukraine công bố, các máy bay không người lái trong chiến dịch này không xuất phát từ đất Ukraine mà được phóng từ các xe gần sân bay. Một số lượng lớn máy bay không người lái FPV đã được phóng từ xa.
Đầu tiên, xe tải chở đầy các máy bay không người lái FPV được đưa đến đỗ gần sân bay mục tiêu, có thể điều khiển bằng quan sát trực tiếp, do đó thực hiện được việc dẫn đường và tấn công mục tiêu chính xác.
Đơn vị tiến hành là Cục An ninh Ukraine
Theo các nguồn tin, Cục An ninh Ukraine (SBU) đã thực hiện chiến dịch này, có tên mã là "Mạng nhện" (Pavutyna trong tiếng Ukraine), với mục tiêu là làm suy yếu khả năng tấn công tầm xa của Nga.
Theo đó, các sĩ quan tình báo Ukraine đã tìm cách xâm nhập, đưa các xe tải dân sự chở một số lượng lớn máy bay không người lái FPV vào Nga và thiết lập một hệ thống điều khiển từ xa để tiến hành cuộc tấn công. Có ý kiến suy luận cho rằng các máy bay không người lái tấn công Căn cứ Không quân Olenya phải được đưa vào Nga qua Phần Lan; và những máy bay không người lái tấn công Căn cứ Không quân Belaya phải vào Nga qua đất Mông Cổ.
Các nguồn tin Ukraine cho biết hai cuộc tấn công này đã gây hư hại hoặc phá hủy thành công hơn 40 máy bay, bao gồm máy bay ném bom Tu-95 và Tu-22M3, và ít nhất một máy bay cảnh báo sớm trên không A-50. Hình ảnh trong các đoạn video cho thấy máy bay ném bom Tu-95 đang bốc cháy trên sân đỗ của sân bay và có thể nhìn thấy các vụ nổ thứ cấp ở nhiều địa điểm.
Nếu kết quả được xác nhận, đây sẽ là cuộc phản kích mang tính hủy diệt nhất của Ukraine chống lại lực lượng không quân chiến lược của Nga kể từ khi Nga bắt đầu “Chiến dịch quân sự đặc biệt” chống Ukraine vào năm 2022.

Tư lệnh Lục quân Ukraine từ chức sau vụ tập kích khiến 12 binh sĩ thiệt mạng

Siberia lần đầu bị tấn công bằng UAV, Nga nghi Ukraine đứng sau

Giới điều tra Nga: Hai cây cầu đường sắt bị sập là do phá hoại
Theo Chinatimes, Denfense Blog