
Ủy ban Điều tra quốc gia Nga tuyên bố hai cây cầu bị sập gây ra tai nạn trật bánh tàu tại các vùng Bryansk và Kursk là do hành vi phá hoại.
Tối 31/5, một cây cầu tại vùng Bryansk sụp xuống ngay trước một đoàn tàu đang di chuyển, khiến 7 người thiệt mạng và 71 người khác bị thương. Vài giờ sau đó, rạng sáng 1/6, một cây cầu đường sắt khác tại vùng Kursk cũng bị sập khi một đoàn tàu chở hàng đang băng qua, khiến lái tàu và hai phụ tá bị thương.
Trong tuyên bố ngày Chủ nhật, Ủy ban Điều tra Nga cho biết cả hai cây cầu đều đã bị “đánh bom”.
Các vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến các vụ sập cầu này và sẽ được điều tra bởi Tổng cục Điều tra thuộc cơ quan này, thông báo cho biết thêm.
Các đại diện của Ủy ban Điều tra hiện đang làm việc tại hiện trường hai vụ tai nạn để xác định toàn bộ diễn biến và nguyên nhân của các vụ việc.
Trước đó trong ngày, quyền Thống đốc vùng Kursk, ông Aleksandr Khinshteyn, xác nhận rằng một cây cầu đường sắt tại khu vực đã sập khi đoàn tàu chở hàng đang băng qua.
Một số toa tàu đã rơi xuống tuyến đường cao tốc bên dưới cây cầu, trong khi phần lớn đoàn tàu vẫn nằm trên đường ray, ông nói.
Đầu máy của đoàn tàu cũng bốc cháy, nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt.
Theo lời ông Khinshteyn, một trong những lái tàu đã bị thương ở chân và anh cùng các thành viên khác trong đoàn tàu đã được đưa đến bệnh viện.
Khi nói về vụ trật bánh tàu tại vùng Bryansk, Thượng nghị sĩ Nga Andrey Klishas đã cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc và gọi Ukraine là một “ổ khủng bố, không có biên giới, chính quyền hợp pháp hay pháp luật”.

Thượng nghị sĩ Nga gọi Ukraine là “ổ khủng bố” sau vụ phá hoại tàu hoả

Đức lập lữ đoàn thiết giáp sát Belarus và Nga: "Hổ giấy" Leopard 2 có tạo được ưu thế?
