|
Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa mà Ukraine tố Nga thực hiện ở Sumy, Ukraine ngày 13/4. Ảnh: Reuters. |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã lên án vụ tấn công - một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất vào Ukraine trong năm nay - và kêu gọi phản ứng quốc tế cứng rắn đối với Moscow.
"Chỉ những kẻ vô lại mới có thể hành động như thế này. Cướp đi mạng sống của những người dân thường", ông viết trên mạng xã hội, cùng với một đoạn video rùng rợn cho thấy những xác chết nằm trên mặt đất, một chiếc xe buýt bị phá hủy và những chiếc ô tô bị cháy rụi giữa phố thành phố.
Bộ trưởng Nội vụ Klymenko cho biết các nạn nhân đang ở trên đường phố, trên xe cộ, phương tiện giao thông công cộng và trong các tòa nhà khi vụ tấn công xảy ra. "Cố ý phá hoại nhằm vào dân thường vào ngày lễ quan trọng của nhà thờ", ông viết.
Andriy Kovalenko, một quan chức an ninh điều hành Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine, lưu ý rằng cuộc tấn công diễn ra sau chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
"Nga đang xây dựng tất cả thứ gọi là ngoại giao này...xung quanh các cuộc tấn công vào dân thường", ông viết trên Telegram.
Ông Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu tại St. Petersburg về việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, khi ông Trump yêu cầu Nga "hành động".
Sau cuộc tấn công mới nhất, ông Zelensky đã kêu gọi Mỹ và châu Âu cứng rắn với Nga để đáp trả những gì ông mô tả là chủ nghĩa khủng bố.
"Nga muốn chính xác loại khủng bố này và đang kéo dài cuộc chiến. Nếu không gây áp lực, hòa bình là không thể. Các cuộc đàm phán chưa bao giờ ngăn chặn được tên lửa đạn đạo và bom trên không", ông viết.
Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào tháng 2/2022 và hiện đang nắm giữ khoảng 20% lãnh thổ của nước này ở phía đông và phía nam. Các lực lượng Nga đã tiến quân chậm rãi ở phía đông trong thời gian gần đây, mặc dù các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hiện đang thống trị cuộc chiến.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/4 cũng tố cáo Ukraine đã thực hiện 5 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong ngày hôm trước, hành động mà họ gọi là vi phạm lệnh tạm dừng tấn công do Mỹ làm trung gian.
Ukraine và Nga đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau vào tháng trước, nhưng cả hai bên đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh tạm dừng.
Cuộc săn lùng xe tăng hiếm, tấn công tầm xa: Một tuần xung đột Nga-Ukraine
Nga tố Ukraine phá vỡ lệnh ngừng bắn năng lượng năm lần trong 24 giờ
Ông Zelensky lần đầu xác nhận quân đội Ukraine đang hoạt động ở khu vực Belgorod của Nga
Theo Reuters