Ukraine tiếp tục phản công ở Kherson, pháo binh Nga phản kích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trên hướng Nikolaev-Krivoy Rog, Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công, không quân – pháo binh Nga tập kích dữ dội vào đội hình chiến đấu của đối phương, phá hủy một số lượng lớn tăng thiết giáp.

Ngày 31/8, giao chiến dữ dội tiếp tục diễn ra khu vực Kherson, 3 tiểu đoàn quân Ukraine, được tăng thiết giáp yểm trợ cố gắng tuyến phòng ngự của quân đội Nga.

Các mũi tiến công của quân đội Ukraine sáng ngày 31/8. Ảnh RusVesna.

Các mũi tiến công của quân đội Ukraine sáng ngày 31/8. Ảnh RusVesna.

Hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh (BMP) tấn công qua các cánh đồng và rơi vào lưới lửa pháo hạng nặng của lực lượng đổ bộ đường không và bộ binh, được điều chỉnh từ UAV trinh sát.

Quân đội Ukraine cho hay, họ đã tấn công dữ dội ở một số khu vực. Các đơn vị Quân đội Nga trong khi đó tuyên bố tiếp tục sử dụng pháo, pháo phản lực MLRS và không quân tiến hành các cuộc tập kích vào các đơn vị quân đội Ukraine, đang tổ chức tấn công.

Trong khu vực làng Andreevka, đối phương trang bị phao vượt sông Ingulets và bắt đầu điều động lực lượng, ngay lập tức rơi vào hỏa lực pháo binh dồn dập. Các đơn vị Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công và tiến hành phản công.

Các đơn vị quân đội Ukraine nỗ lực tấn công, cố gắng đẩy quân đội Nga ra khỏi khu định cư Arkhangelskoye-Olgino nhưng không thành công. Quân Ukraine hiện chỉ có thể tập trung tiến công theo hướng làng Vysokopolye do không đủ lực lượng bổ sung cho các cuộc tấn công theo những hướng khác.

Lực lượng Ukraine đang cố gắng tấn công mở rộng đầu cầu trên bờ phía đông của sông Ingulets nhưng không thành công. Quân đội Nga đẩy lui các đơn vị Ukraine ra khỏi làng Sukhoi Stavka.

Các mũi tấn công của quân đội Ukraine và phản công của quân đội Nga ngày 31/8. Ảnh RusVesna.

Các mũi tấn công của quân đội Ukraine và phản công của quân đội Nga ngày 31/8. Ảnh RusVesna.

Trên mọi hướng, quân đội Nga pháo kích dữ dội và không quân Nga cũng ồ ạt không kích.

Trong quá trình tấn công vào các khu định cư Arkhangelskoye, Olgino và Ternovye Pody, quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề về sinh lực, theo tuyên bố của quân đội Nga. Một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 bị đánh tan rã đội hình chiến đấu trong khu định cư Sukhoi Stavok, quân đội Nga tiếp tục pháo kích vô hiệu hóa các nhóm còn lại.

Pháo phản lực Grad quân đội Nga tấn công các mục tiêu quân đội Ukraine. Video truyền thông dân quân Donetsk.

Để tăng cường khả năng tiến công cho các đơn vị, quân đội Ukraine điều chuyển 12 xe tăng của Ba Lan vượt sông Ingulets tấn công. Hỏa lực dữ dội của không quân và pháo binh phá hủy một số xe tăng. Một số xe tăng khác trong quá trình rút lui lao vào các bãi mìn của chính lực lượng Ukraine cài đặt. Sau cuộc tấn công, chỉ còn 5 xe tăng Ukraine rút ra khỏi vùng chiến sự an toàn.

Hỏa lực pháo phản lực Nga đánh chặn đội hình tấn công quân đội Ukraine theo chỉ thị mục tiêu từ UAV trinh sát. Video phóng viên chiến trường Iznainka

Trực thăng tấn công Ka-52 Nga tấn công các mục tiêu quân đội Ukraine trên chiến trường Nikolaev. Video RusVesna.

Trong hai ngày không kích trên hướng Nikolaevo-Krivoy Rog và các hướng khác, quân đội Ukraine mất 4 máy bay chiến đấu: 2 chiếc Su-25, 1 chiếc Su-24 và 1 MiG-29. Phòng không Nga bắn rơi 3 trực thăng Mi-8. Quân đội Nga phá hủy 63 xe tăng, 59 xe chiến đấu bộ binh BMP, 48 xe thiết giáp khác, 14 xe bán tải gắn súng máy hạng nặng và hơn 1.700 binh lính Ukraine.

Pháo binh Nga đánh phá các vị trí ẩn nấp của quân đội Ukraine. Video Rudenko.

Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga tiếp tục một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao tấn công điểm triển khai tạm thời các đơn vị của lữ đoàn tấn công miền núi số 10 trong khu định cư Druzhkovka thuộc vùng Donetsk. Cuộc tấn công vô hiệu hóa 50 binh lính Ukraine, phá hủy 9 thiết bị quân sự

Hỏa lực tấn công tập trung của các đơn vị pháo binh – tên lửa vào sở chỉ huy và kho đạn của lữ đoàn bộ binh cơ giới 56 trong khu vực làng Karlovka, vùng Donetsk loại khỏi vòng chiến hơn 40 binh lính Ukraine, phá hủy 12 xe quân sự đặc chủng.

Lực lượng không quân - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh - tên lửa tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Trong ngày 31/8 phá hủy 10 sở chỉ huy dã chiến, 65 khẩu đội pháo trên trận địa hỏa lực, 153 vị trí tập trung binh lực, trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Phá hủy 3 kho vũ khí đạn tên lửa và pháo binh, 1 xe phóng của tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1.

Lực lượng phòng không quân đội Nga bắn rơi 7 UAV, đánh chặn 57 quả đạn pháo phản lực tên lửa HIMARS, Ol’kha và Uragan.