Ukraine sẽ nhận được tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong gói viện trợ dài hạn gần 3 tỉ USD, Ukraine sẽ nhận được 6 tổ hợp NASAMS, radar phản pháo kích, UAV các loại. Ukraine cũng sẽ nhận được các tổ hợp tên lửa Shorad Aspide và xe thiết giáp M113 Tây Ban Nha.
Hệ thống tên lửa phòng không Shorad Aspide phóng đạn. Ảnh video Speed News TV
Hệ thống tên lửa phòng không Shorad Aspide phóng đạn. Ảnh video Speed News TV

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được 6 hệ thống tên lửa phòng không NASAMS và tên lửa đi cùng. Ostap Yarysh, nhà báo của Đài Tiếng nói Mỹ cho biết. Các hệ thống NASAMS thuộc gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỉ USD của Mỹ.

Trong gói viện trợ mới này, Ukraine sẽ được cung cấp 245.000 viên đạn pháo 155mm và 65000 đạn cối 120mm.

Đạn 155 ly cho pháo M777 của quân đội Ukraine. Mùa hè năm 2022. Ukraine. Ảnh: Radio Svoboda

Đạn 155 ly cho pháo M777 của quân đội Ukraine. Mùa hè năm 2022. Ukraine. Ảnh: Radio Svoboda

Quân đội Ukraine sẽ nhận thêm 24 radar phản pháo kích, có khả năng xác định nhiều vị trí của đối phương cùng một lúc. Mặc dù loại radar chưa được công bố, nhưng trước đó Mỹ đã chuyển giao các radar phản pháo kích AN / TPQ-36 cho Ukraine.

Tổ hợp radar AN / TPQ-36 của quân đội Ukraine. Năm 2021. Ukraina. Ảnh: ArmyInform

Tổ hợp radar AN / TPQ-36 của quân đội Ukraine. Năm 2021. Ukraina. Ảnh: ArmyInform

AN / TPQ-36 là một trạm radar phản pháo kích di động. Radar được thiết kế để phát hiện và theo dõi các vụ phóng tên lửa và pháo binh, xác định tọa độ mục tiêu và hỗ trợ hỏa lực phản kích, còn được sử dụng để điều chỉnh hỏa lực pháo binh của các đơn vị hỏa lực.

Quân đội Ukraine sẽ nhận được máy bay không người lái (UAV) Puma, UAV trinh sát ScanEagle và hệ thống tên lửa phòng không chống UAV Vampire, được trang bị các tên lửa dẫn đường bán chủ động laser.

Hệ thống phóng khí nén cho máy bay không người lái ScanEagle

Hệ thống phóng khí nén cho máy bay không người lái ScanEagle

Tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo bắt đầu mua sắm tên lửa phòng không NASAMS để chuyển giao cho Ukraine. Hệ thống NASAMS do tập đoàn Raytheon Technologies có trụ sở tại Mỹ và tập đoàn Kongsberg của Na Uy sản xuất. Hệ thống bao gồm các bệ phóng, đài radar Raytheon AN / MPQ-64F1 Sentinel của tổ hợp Raytheon và Kongsberg.

Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS. Ảnh mil.in.ua

Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS. Ảnh mil.in.ua

Mỗi bệ phóng di động có 6 thùng container chứa tên lửa phòng không. Phạm vi tấn công hiệu quả của tổ hợp phòng không trong cấu hình NASAMS II, sử dụng tên lửa AIM-120С AMRAAM l là 25 km, cao độ tấn công hiệu quả 14-15 km.

Theo trang Infodefense, Tây Ban Nha đang chuẩn bị chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine thiết bị phòng không và xe thiết giáp chở quân.

Trong tháng 8, Bộ Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Tây Ban Nha đã chuẩn bị vũ khí và trang thiết bị viện trợ cho Ukraine. Danh sách vũ khí trang bị bao gồm hơn 1.000 viên đạn pháo 155 mm. Số lượng đạn pháo sẽ được chuyển giao với sự hợp tác của một quốc gia đồng minh vào tháng 9.

Những xe thiết giáp chở quân M113, đã qua sửa chữa lớn và hiện đại hóa sẽ được chuyển giao cho Ukraine, số lượng dự kiến khoảng 20 chiếc.

Xe thiết giáp M113A3 quân đội Tây Ban Nha. Ảnh mil.in.ua

Xe thiết giáp M113A3 quân đội Tây Ban Nha. Ảnh mil.in.ua

Hệ thống phòng không Shorad Aspide. Ảnh mil.in.ua

Hệ thống phòng không Shorad Aspide. Ảnh mil.in.ua

Tây Ban Nha chuẩn bị đầy đủ các tổ hợp phòng không và tên lửa để chuyển giao cho Ukraine. Tháng 6, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha công bố quyết định chuyển giao hệ thống phòng không Shorad Aspide đồng thời đề nghị đào tạo quân nhân Ukraine khai thác sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa loại vũ khí này. Để giữ bí mật, ngày chuyển giao hàng loại vũ khí này không được công bố.

Tây Ban Nha quyết định chuyển giao 18 hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Shorad Aspide cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Video Speed News TV

Tây Ban Nha cũng mua và chuyển giao cho Ukraine 1.000 tấn nhiên liệu diesel, giá trị khoảng 2,5 triệu euro. Đồng thời, quân đội Tây Ban Nha sẽ cùng các quốc gia đồng minh tham gia chương trình huấn luyện đào tạo các quân nhân Ukraine.

Tây Ban Nha sẽ cung cấp khoảng 30.000 bộ đồng phục dã chiến mùa lạnh, 15.600 áo khoác, 15.000 bộ quần áo dã ngoại, gần 10 nghìn quần áo dã chiến mùa đông và áo khoác. Lô hàng hơn 1.600 pallet này sẽ xuất xưởng vào tháng 9.

Bộ Tư lệnh Lực lượng đổ bộ tấn công đường không Ukraine thông báo bắn hạ thành công 1 chiếc UAV Orlan - 10 của Nga bằng vũ khí tác chiến điện tử EW.

Orlan-10 của Nga, bị vô hiệu hóa bằng vũ khí EW, tháng 8/2022. Ảnh: Lực lượng đổ bộ tấn công đường không Ukraine.

Orlan-10 của Nga, bị vô hiệu hóa bằng vũ khí EW, tháng 8/2022. Ảnh: Lực lượng đổ bộ tấn công đường không Ukraine.

Thông báo cho biết: “Tại một địa bàn tác chiến, đơn vị Tác chiến vô tuyến điện tử thuộc Lực lượng đổ bộ tấn công đường không Ukraine đã vô hiệu hóa một UAV Orlan-10”. Bức ảnh chụp chiếc Orlan – 10 bị hạ cho thấy, sau khi bị chế áp mất đường truyền thông với trạm điều khiển, chiếc Orlan -10 đã rơi xuống khu rừng và bị quân nhân Ukraine thu giữ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov, khẳng định các hệ thống tác chiến điện tử (EW) là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động yểm trợ lực lượng vũ trang Ukraine.

“Chúng tôi đang có nhu cầu rất cao phát triển các khí tài tác chiến điện tử và bảo vệ điện tử. Thế giới đang hướng tới UAV, UAV trực thăng, UAV tiếp dầu, các phương tiện chiến đấu không người lái. Quá trình robot hóa vũ khí trang bị chiến tranh đang diễn ra mạnh mẽ. Chúng tôi hiểu rằng cần nỗ lực phát triển các hệ thống chế áp, bảo vệ và giám sát điện tử, hay là các bộ khí tài EW ”.

Hệ thống Bukovel-AD R4 EW của Proximus LLC. Tháng 11/2021. Ảnh: InformNapalm

Hệ thống Bukovel-AD R4 EW của Proximus LLC. Tháng 11/2021. Ảnh: InformNapalm

Tháng 11/2021, quân đội Ukraine đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử Bukovel-AD R4 EW trên các vùng biên giới và khu vực chiến sự ở Donbass.

Orlan-10 của Nga là UAV đa năng, tầm trung. Hoạt động trong phạm vi 120 km tính từ trạm điều khiển và kiểm soát. Ở chế độ tự hành, UAV có thể bay trên quãng đường 600 km. Trọng lượng của UAV khoảng từ 14 đến 18 kg với trọng tải hữu ích 5 kg. UAV được phóng bằng một máy phóng. Thời gian hoạt động liên tục trên không của Orlan-10 khoảng 18 giờ, tốc độ bay trung bình từ 90-150 km/ giờ.