Nga phóng tên lửa hành trình tấn công khắp lãnh thổ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, sử dụng tên lửa hành trình trên không và trên biển tấn công các mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine, những cuộc không kích và pháo kích gây thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine ở Donetsk.
Hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr tấn công quân đội Ukraine.
Hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr tấn công quân đội Ukraine.

Ukraine

Hãng tin RusVesna cho biết, ngày 24/8, quân đội Nga tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Các tài liệu hình ảnh và video được công bố cho thấy ngoại trừ vùng Donetsk, Kharkiv, Nikolaev, tên lửa hành trình Nga tấn công các mục tiêu quân sự ở vùng Khmelnytsky, miền tây Ukraine, khu vực Zhytomyr, tây bắc Ukraine, khu vực Odessa và Dnepropetrovsk.

Tên lửa hành trình đánh trúng một mục tiêu quân sự ở Khmelnytsky. Video kênh Telegram RVvoenkor.

Lực lượng Hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine. Video RIA Novosti

Tên lửa Iskander tấn công một mục tiêu quân sự ở Kherson. Video truyền thông Ukraine.

Những cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Nga, dân quân Donbass gây tổn thất nặng nề cho các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 68, số 66 và số 56 trên hướng Donetsk, hơn 600 quân nhân thương vong.

Một xe tăng và 1 xe BMP dân quân Donetsk tấn công chiến tuyến phòng ngự quân đội Ukraine. Video phóng viên chiến trường Bezsonov.

Khoảng 160 quân nhân thuộc lữ đoàn cơ giới 66 chống lệnh không tham chiến. Chỉ huy Cụm binh lực tác chiến-chiến thuật "Donetsk" quân đội Ukraine buộc phải quyết định rút các đơn vị này về hậu phương để tổ chức lại năng lực chiến đấu.

Lực lượng không quân chiến thuật quân đội Nga tấn công ác liệt chiến tuyến của tiểu đoàn 20 thuộc lữ đoàn cơ giới 93 trong khu vực Artemovsk, hơn 50% binh sĩ thương vong. Một số lượng lớn quân nhân của tiểu đoàn đào ngũ.

Trên chiến trường Kherson, tiểu đoàn 18 thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 35 quân đội Ukraine phản công thất bại tại khu định cư Lozovoe khi bí mật vượt sông Ingulets tấn công. Hơn 80 quân nhân thiệt mạng và 6 xe cơ giới bị phá hủy.

Không quân Nga, sử dụng vũ khí độ chính xác cao tấn công điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn cơ giới số 72 Ukraine tại khu định cư Konstantinovka thuộc vùng Donetsk, loại khỏi vòng chiến 80 quân nhân, 8 thiết bị quân sự bị phá hủy.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Lực lượng không quân chiến dịch-chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh - tên lửa trong ngày 24/8 đánh phá 7 sở chỉ huy dã chiến của lữ đoàn cơ giới số 66 ở khu vực Novomikhailovka, trung đoàn pháo tên lửa số 15 ở khu vực Kurdyumovka thuộc vùng Donetsk, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102 ở khu vực Gulyaipole thuộc vùng Zaporozhye, Đánh trúng 47 đơn vị pháo binh đang trên trận địa hỏa lực, 212 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Pháo binh dân quân Donetsk đánh phá các mục tiêu quân đội Ukraine trên hướng thành phố Avdeevka. Video phóng viên chiến trường Rudenko.

Các đơn vị hỏa lực quân đội Nga phá hủy: 5 kho vũ khí đạn, 1 điểm tiếp vận chung của các đơn vị Ukraine gần khu định cư Orekhov, vùng Zaporozhye. Đánh trúng 1 khẩu đội pháo phản lực Uragan trong khu vực Dzerzhinsk thuộc vùng Donetsk,1 trung đội pháo phản lực Smerch MLRS gần làng Rogan, vùng Kharkiv.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, pháo binh – tên lửa Nga chế áp 4 trung đội pháo phản lực Grad ở vùng Donetsk và vùng Nikolaev, 3 trung đội pháo xe kéo D-30 tại các trận địa hỏa lực trong vùng Donetsk.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 7 máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đánh chặn 2 quả đạn pháo phản lực HIMARS.

Tính đến ngày 24/8, 268 máy bay chiến đấu, 148 trực thăng quân sự, 1.803 UAV, 369 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.382 xe tăng, thiết giáp và các phương tiện bọc thép khác, 819 pháo phản lực các loại, 3.339 pháo dã chiến và súng cối, 5034 xe quân sự đặc chủng.