
Thượng tướng Viktor Strigunov, nguyên Phó tư lệnh thứ nhất của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) giai đoạn 2020–2023, đã bị bắt giữ với cáo buộc tham ô và nhận hối lộ.
Trong thông cáo phát đi ngày thứ Hai, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết một vụ án hình sự đã được khởi tố sau cuộc điều tra chung giữa Ủy ban Điều tra, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và đơn vị an ninh nội bộ của Rosgvardiya.
Một trong những hành vi phạm tội bị nghi ngờ có từ thời Strigunov còn công tác tại Bộ Nội vụ Nga, trước khi lực lượng Rosgvardiya được thành lập vào năm 2016.
Theo các nhà điều tra, vào năm 2014, ông Strigunov đã giám sát một dự án xây dựng trung tâm huấn luyện tại tỉnh Kemerovo. Mặc dù biết rõ dự án gặp nhiều hạn chế nghiêm trọng khiến công trình không thể vận hành bình thường, ông vẫn ra lệnh cho cấp dưới tiếp tục thi công.
Ủy ban Điều tra nêu rõ: “Kết quả là hợp đồng không được thực hiện đầy đủ, trung tâm huấn luyện không thể đưa vào sử dụng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ rúp (tương đương 25 triệu USD)”.
Ngoài ra, ông Strigunov còn bị tình nghi đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 66 triệu rúp (khoảng 840.000 USD) từ các công ty xây dựng trong giai đoạn 2012–2014. Đổi lại, ông bị cáo buộc đã giúp các doanh nghiệp này giành được những hợp đồng chính phủ béo bở.
Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với mức án tối đa 15 năm tù và khoản tiền phạt lớn.
Vụ bắt giữ ông Strigunov diễn ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng trong giới chức quân sự Nga đang được đẩy mạnh. Tuần trước, Tòa án Thành phố Moscow đã tuyên phạt cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov 13 năm tù giam và án phạt tài chính nặng vì tội tham ô công quỹ. Một cấp dưới của ông này cũng bị tuyên án 12 năm tù và nộp phạt.
Kể từ sau đợt cải tổ lớn trong Bộ Quốc phòng Nga năm ngoái, nhiều quan chức quân sự cấp cao khác đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Tổng thống Putin bất ngờ cách chức Bộ trưởng Giao thông

Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ Nga-Mỹ "rất thân thiện" mang tính lịch sử
