Nga tiết lộ lý do ông Zelensky muốn gặp gỡ trực tiếp với ông Putin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổng thống Ukraine đang tìm cách khẳng định tính chính danh và duy trì vị thế trước sức ép từ phương Tây.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm bảo vệ tuyên bố về tính chính danh của mình và chống lại những nỗ lực của phương Tây nhằm gạt ông khỏi quyền lực, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình First Sevastopol phát sóng hôm 6/7, bà Zakharova được hỏi vì sao bà cho rằng ông Zelensky kiên quyết muốn gặp ông Putin đến vậy.

“Bởi vì ông ta cần tái khẳng định tính chính danh – không phải bằng các thủ tục pháp lý, mà bằng bất cứ phương thức nào để chứng minh rằng ông ta vẫn còn đang nắm quyền”, bà Zakharova trả lời.

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật do xung đột với Nga. Moscow tuyên bố ông không còn hợp pháp, và cho rằng theo luật pháp Ukraine, quyền lực hiện nay thuộc về Quốc hội chứ không phải Tổng thống.

Theo bà Zakharova, ông Zelensky còn mong muốn cuộc gặp với ông Putin vì “sợ hãi tột độ trước viễn cảnh bị lãng quên”.

“Ông ta sợ bị lãng quên đến phát điên, sợ bị phương Tây coi là vô dụng. Sợ rằng phương Tây sẽ gạt ông ta sang một bên. Mọi người có thể thấy là ông ta không bao giờ rời xa micro. Tôi nghĩ ông ta thậm chí ngủ cùng webcam”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga mỉa mai.

Ông Zelensky nhiều lần khẳng định ông muốn gặp trực tiếp ông Putin, gọi đây là “điều kiện tiên quyết cho hòa bình”.

Vào tháng 5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky có thể diễn ra, nhưng chỉ sau khi các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev đạt được những thỏa thuận cụ thể trên nhiều kênh ngoại giao. Trong năm nay, Nga và Ukraine đã tiến hành hai vòng đàm phán trực tiếp, dù chưa đạt đột phá cho hòa bình nhưng đã dẫn tới một số cuộc trao đổi tù binh.

Vào tháng 6, Tổng thống Putin cũng nói rằng ông sẵn sàng gặp ông Zelensky, nhưng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine trong việc ký kết các thỏa thuận ràng buộc.

“Tôi sẵn sàng gặp bất kỳ ai, kể cả ông Zelensky. Đó không phải vấn đề – nếu nhà nước Ukraine tin tưởng ai để đàm phán, thì cứ để ông Zelensky. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ ký vào các văn kiện đó?”, ông Putin nói.

Đáng chú ý, vào mùa Thu năm 2022, ông Zelensky từng ký sắc lệnh Tổng thống cấm đàm phán với ban lãnh đạo hiện tại của Nga, sau khi các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye tổ chức trưng cầu dân ý và tuyên bố sáp nhập vào Nga.

Dù chưa hủy bỏ sắc lệnh này, ông Zelensky sau đó lại khẳng định rằng lệnh cấm chỉ áp dụng cho các chính trị gia Ukraine khác, chứ không bao gồm chính bản thân ông.